Brazil, Pháp sáng cửa vô địch, chủ nhà Nga có thể gây bất ngờ

ANTD.VN - Đây cũng là nhận định chung của nhiều người hâm mộ, sau những gì mà 3 đội Brazil, Pháp và Nga đã thể hiện tại vòng 1/8 vừa qua.

Trận Pháp 4-3 Argentina mở màn vòng 1/8 World Cup 2018 và cũng là trận đấu có tỷ số đậm nhất của vòng đấu. Ở đó, thầy trò HLV Didier Deschamps đã thể hiện sức mạnh của một ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

Bình luận viên Quang Huy cho rằng Pháp đã chơi một thứ bóng đá kỹ thuật, tốc độ khiến Messi và đồng đội phải tâm phục khẩu phục.

Pháp khẳng định sức mạnh của ứng viên vô địch qua trận thắng Argentina

"Với những cầu thủ xuất sắc ở giữa sân Pháp không khó để khống chế khu trung tuyến, tạo bàn đạp cho hàng tấn công. Tài năng xuất chúng của Mbappe đã được khẳng định qua cú đúp vào lưới Argentina và đây cũng là cầu thủ rất đáng chờ đợi ở các vòng kế tiếp của World Cup năm nay", bình luận viên Quang Huy chia sẻ.

Còn với Brazil, cây bình luận viên kỳ cựu đánh giá đây là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vô địch sau màn thể hiện thuyết phục trong trận thắng Mexico.

"Brazil thể hiện họ là đội bóng cân bằng, không có điểm yếu, tất cả đều có thể chơi bóng, thực dụng nhưng vẫn có chất ngẫu hứng của những "vũ công samba". Thời điểm này có lẽ không thể đòi hỏi gì hơn với Brazil cả", bình luận viên Quang Huy nhận xét.

Brazil với ngòi nổ Neymar được đánh giá rất cao ở cuộc đua vô địch World Cup 2018

Cùng quan điểm này, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải phân tích thêm: "Trong tay HLV Tite sở hữu nhiều quân bài chiến thuật quan trọng và ở tuyến nào ông cũng có những thủ lĩnh để đặt niềm tin. Ở hàng phòng ngự, Thiago Silva là chốt chặn quan trọng và chơi rất ổn định. Trong khi đó, Coutinho chơi đầy sáng tạo và đạt hiệu quả cao ở tuyến giữa, còn Neymar có sức ảnh hưởng rất lớn trong lối chơi tấn công".

Theo ông Vũ Mạnh Hải, so sánh với các đối thủ còn lại, hiếm có đội bóng nào có được sự cân bằng về nhân sự như Brazil. Điều đó khiến cho họ cân bằng được cả khả năng tấn công so với phòng ngự. Đây là điểm khác biệt so với các ứng viên còn lại như Pháp, Bỉ hay Uruguay.

"Ngoài yếu tố nổi bật về con người, với cách chơi có sự tính toán và cân bằng hơn giữa tấn công với phòng ngự, Brazil hội tụ đầy đủ mọi yếu tố để trở thành ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch", ông Hải nhấn mạnh.

Nga (áo sáng) hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ với lối chơi phòng ngự kín kẽ

Cùng dành nhiều lời ngợi khen và đánh giá cao Brazil, Pháp song HLV Lê Thụy Hải lại dành sự ấn tượng với lối chơi của chủ nhà Nga. 

Ở trận đấu knock-out trước đối thủ Tây Ban Nha được đánh giá mạnh hơn, Nga bằng lối chơi phòng ngự kỷ luật và tập trung cao độ đã khóa chặt các chân sút đối phương, khiến lối chơi bật nhả với kỷ lục 1.134 đường chuyền của Tây Ban Nha trở thành vô dụng.

"Nhiều người nói Nga phòng ngự tiêu cực, nhưng thi đấu để giành chiến thắng chứ không phải ra sân để biểu diễn. Nếu cứ duy trì cách đá đó, khó đội bóng nào đánh bại được Nga và khi họ chơi phản công cũng có những lợi thế nhất định", HLV Lê Thụy Hải chia sẻ.

Đồng tình phân tích trên, Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển cho rằng cách cách Nga chia từng khoảng đất trên sân để bố trí phòng ngự khoa học, kín kẽ sẽ là bài toán hóc búa với mọi đối thủ. "Pháp và Brazil rõ ràng là ứng viên sáng giá cho chức vô địch, song tôi vẫn đang chờ đợi một bất ngờ thú vị từ chủ nhà Nga", ông Hiển nói.

Thủ thành Đặng Văn Lâm – người mang hai dòng máu Việt – Nga, cũng dành tình cảm đặc biệt cho nước chủ nhà World Cup: "Với lợi thế sân nhà, cùng màn trình diễn như những trận vừa qua, tôi tin Nga sẽ làm nên kỳ tích".

Pháp và Brazil, chỉ một đội vào được chung kết

Trong 8 đội góp mặt tứ kết, có 6 đội của châu Âu và hai đội đến từ Nam Mỹ. Theo phân nhánh đấu, chắc chắn ít nhất 1 đại diện của châu Âu nằm nhánh Nga, Croatia, Thụy Điển, Anh vào chung kết.

Brazil, Pháp sáng cửa vô địch, chủ nhà Nga có thể gây bất ngờ ảnh 4

Theo phân nhánh, sẽ không thể có chung kết trong mơ giữa Brazil và Pháp

Suất chung kết thứ hai nằm ở nhánh còn lại, nơi có Pháp, Bỉ cùng hai đại diện Nam Mỹ là Brazil và Uruguay. Điều này đồng nghĩa, nếu thắng ở tứ kết, Brazil và Uruguay, hay Brazil và Pháp sẽ buộc phải loại nhau từ bán kết và không thể gặp nhau ở chung kết.