Vừa thắng hú vía Colombia, HLV tuyển Anh nghĩ ngay tới đối thủ Thụy Điển

ANTD.VN - "Ngay lúc này đây tôi đang nghĩ tới đối thủ Thụy Điển tại tứ kết. Họ từng khiến tuyển Anh gặp rất nhiều khó khăn trong quá khứ và không thể chủ quan mà đánh giá thấp được", HLV Southgate của tuyển Anh nói sau trận thắng Colombia vòng 1/8.

Rạng sáng 4-7, các tuyển thủ Anh đã giành chiến thắng nghẹt thở trước Colombia trên chấm penalty, sau 120 phút thi đấu hòa nhau 1-1.

"Các học trò của tôi đã thi đấu tuyệt vời để tái hiện thành tích vào tứ kết World Cup của các tiền bối sau 12 năm chờ đợi. Đó là chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Chúng tôi đã chơi tuyệt hay trong 90 phút, cho thấy sự bình tĩnh rất tốt để đứng dậy sau bàn thua cuối trận. Đó là yếu tố quan trọng nhất", HLV Southgate của tuyển Anh chia sẻ sau trận.

Các thành viên tuyển Anh chịu không ít áp lực bởi cái dớp thua trên chấm penlaty

Chiến lược gia 48 tuổi này dí dỏm: "Tôi không muốn phải về nhà sớm, ơn trời, cuối cùng các học trò đã giúp tôi làm được điều này".

"Ngay lúc này đây tôi đang nghĩ tới Thụy Điển - đối thủ của chúng tôi tại tứ kết. Họ từng khiến tuyển Anh gặp rất nhiều khó khăn trong quá khứ và không thể chủ quan mà đánh giá thấp được. Thế nhưng chúng tôi đang rất tự tin sau chiến thắng trước Colombia", HLV Southgate nói.

Thầy trò HLV Southgate phấn khích tột độ khi thắng Colombia nghẹt thở

Không riêng HLV Southgate mà các học trò của ông cũng bày tỏ hoan hỉ sau chiến thắng nghẹt thở trước Colombia và tái hiện thành tích vào tứ kết.

Đội trưởng Harry Kane - người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại World Cup 2018 (6 bàn) dành lời ca ngợi cho các đồng đội. 

"Các bạn biết đấy, cái dớp bị thua ở loạt penalty ám ảnh tuyển Anh nhưng cuối cùng chúng tôi đã vượt qua. Tôi cảm thấy rất tự hào. Trận đấu này đã cho thấy ý chí và tinh thần đồng đội của tuyển Anh. Những gì đã trải qua giúp chúng tôi trưởng thành hơn", tiền đạo Harry Kane nói và cho biết mong muốn của anh là vượt qua kỷ lục ghi bàn ở 6 trận liên tiếp trong màu áo đội tuyển Anh của cựu tiền đạo Tommy Lawton.

Trong khi với hai cú cản phá penalty thành công, người hùng tuyển Anh - thủ môn Pickford vui vẻ chia sẻ: "Tôi có điểm mạnh là sự nhanh nhẹn, dù thể hình không quá lý tưởng. Điều quan trọng là phải xuất hiện đúng lúc đúng chỗ. Khi phải bước vào loạt penalty, tôi có cảm giác Anh sẽ chiến thắng và kết quả sau đó khiến chúng tôi sung sướng".