Bơi, thể dục dụng cụ cùng lập 'cú đúp vàng' giúp đoàn Việt Nam củng cố ngôi nhì

ANTD.VN - Với cú đúp vàng đến từ bơi và thể dục dụng cụ, tính tới 19h, Đoàn thể thao Việt Nam có 27 HCV, 32 HCB, 33 HCĐ, củng cố vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30.

Tối 4-12, ngày thi đấu chính thức thứ tư của SEA Games 30, VĐV thể dục dụng cụ Đinh Phương Thành xuất sắc hoàn tất "cú đúp vàng" cho cá nhân, khi lần lượt vô địch nội dung xà kép (14,8 điểm) và xà đơn (13,767 điểm).

Từ trái qua: Đinh Phương Thành, Nguyễn Thị Ánh Viên và Nguyễn Huy Hoàng góp 4 HCV cho đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu 4-12

Ở môn bơi, kình ngư 19 tuổi Nguyễn Huy Hoàng về nhất 400m tự do nam sau 3 phút 49 giâu 08 giây. Thành tích này không chỉ giúp Huy Hoàng giành tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển bơi mà còn phá kỉ lục SEA Games của VĐV người Malaysia, Welson Sim (3 phút 50 giây 56 giây) lập tại SEA Games 2017.

Cũng trên đường đua xanh, "cô gái vàng" Nguyễn Thị Ánh Viên giành HCV 200m hỗn hợp cá nhân nữ sở trường với thông số 2 phút 15 giây 51. Kết quả này giúp Ánh Viên quên đi thất bại khi chỉ về thứ 7/8 ở chung kết 200m bướm trước đó, đồng thời có thêm tự tin để thi đấu 10 nội dung còn lại, với mục tiêu giành thêm 7 HCV.

Cũng ở môn bơi, Việt Nam còn giành thêm 3 HCB (Phạm Thành Bảo -100m ếch, Lê Nguyễn Paul - 100m ngửa và tiếp sức 4x200m tự do nam), 1 HCĐ của Lê Thị Mỹ Thảo tại nội dung 200m bướm.

Cử tạ cũng góp thêm 2 HCB nhờ công Nguyễn Thị Vân (71kg nữ), Phạm Tuấn Anh (73kg nam).

Tính tới 19h ngày 4-12, Đoàn thể thao Việt Nam có 27 HCV, 32 HCB, 33 HCĐ, củng cố vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30, sau chủ nhà Philippines (56 HCV) và xếp trên Malaysia (21 HCV).