Xuất hiện ma túy có hình mặt quỷ tại Việt Nam

ANTĐ - 20h40 ngày 3-7-2013 tổ công tác đặc biệt Y5/141 CA TPHN đang làm việc tại ngã tư Tôn Đức Thắng - Quốc Tử Giám phát hiện một đôi nam nữ đang lưu chuyển trên xe máy có BKS: 29P2-1500 có biểu hiện nghi vấn. Khi CSGT kiểm tra, cả hai đang có biểu hiện say ma túy. Trên tay người phụ nữ đi cùng có một bịch nhỏ màu đen chứa 42 gói nhỏ, hình thức như những gói dầu gội đầu. Trên gói có hình một mặt nạ quỷ và nhãn hiệu DIABLO.

Khai thác tại chỗ, người đàn bà thú nhận đây là những gói ma túy mới từ nước ngoài gửi về. Được biết đây là loại ma túy tổng hợp có kiểu cách đóng gói từ nước ngoài mà chưa từng xuất hiện tại Việt Nam. Tại cơ quan công an, cả hai lần lượt khai tên là Trương Đắc Khang, sinh năm 1961, trú tại Đống Đa, Hà Nội và Lê Thị Thanh Giang, sinh năm 1971, trú tại Tập thể Hóa chất, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

Loại ma túy lần đầu phát hiện tại Việt Nam

Căn cứ theo nhãn hiệu và hình mặt quỷ trên gói ma túy, tìm tài liệu từ các trung tâm chống ma túy trên thế giới đây rất có thể là loại ma túy Diablo- Ẻrich3, nỗi kinh hoàng mới xuất hiện ở Anh từ giữa năm 2012. Khởi đầu là một loại thuốc gây mê được sử dụng hợp pháp, hoạt chất chứa trong nó là Mephedrone sớm được những kẻ buôn bán ma túy sử dụng làm chất kích thích sau khi “muối Mỹ” và “meow meow” bị cấm sử dụng.

 Sau cái chết của một thiếu niên Anh vào tháng 4-2012 vì sử dụng Diablo- Ẻrich3, một loạt nghiên cứu đã chỉ ra bản chất ma túy của Diablo- Ẻrich3. Các điều tra của nhóm nghiên cứu Casus cho thấy nhiều thanh thiếu niên tại Anh đã sử dụng Diablo- Ẻrich3 để gây ảo giác như các loại ma túy và nhiều người đã rơi vào trạng thái nguy kịch, một số đã tử vong. Lib Dem, phát ngôn viên y tế Hội đồng hạt Cambridgeshire, cho biết, ông “sốc” với cách sử dụng ma túy dưới dạng thuốc trong giới trẻ.

“Ngày càng nhiều các loại thuốc kinh khủng tràn ngập trong thành phố gây áp lực nhiều hơn trên một lớp trẻ đã chịu nhiều áp lực”, ông nhận xét. Ngay sau cảnh báo của Casus, Bộ Y tế Anh và nhiều nước Châu Âu đã hạn chế lưu hành Diablo- Ẻrich3 và việc sử dụng Diablo- Ẻrich3 được coi là sử dụng ma túy.

Ác quỷ Mephedrone

Mephedrone là hoạt chất chính của nhiều loại ma túy tổng hợp mới. Đầu tiên Mephedrone được chiết xuất từ lá của loài cây khát, còn có tên khoa học là Catha edulis, có chủ yếu ở đông Phi cũng là một loại thực vật có chứa các chất gây nghiện. Thành phần của nó có chứa chất gây nghiện Cathinon. Chúng độc hại hơn thuốc phiện tới 500 lần. Còn Mephedrone hay đúng hơn là 4-Methylmethcathinone một dạng tổng hợp phổ biến nhất từ cathinon. Nó thường được sản xuất dưới dạng bột trắng hay dạng viên nang để uống trực tiếp. Phần lớn hợp chất này được sản xuất bởi các công ty dược phẩm ở Trung Quốc cung cấp cho thị trường châu Âu với giá khoảng 4.000 bảng/kg. Các đại lý trực tuyến bán lẻ cho người tiêu dùng với giá vào khoảng 10-15 bảng mỗi gram và có giảm giá với số lượng lớn.

Theo kinh nghiệm của những người đã từng sử dụng đăng tải trên các trang trực tuyến trong một cuộc khảo sát xã hội cho thấy Mephedrone có tác hại tương tự như Ampheramine hay Ecstacy. Nó bao gồm các biểu hiện như gây hưng phấn, cảm giác dồi dào sinh lực hơn, cởi mở hơn, nói nhiều hơn nhưng mắt trở nên mờ hơn, có thể gây ảo giác, dễ nổi giận, ra mồ hôi nhiều, nhịp tim tăng và ham muốn tình dục cũng tăng. Nó được cảnh báo là sẽ trở nên nguy hiểm hơn khi dùng kết hợp với rượu hoặc các loại thuốc khác nhưng chưa có một chương trình khoa học cụ thể nào chứng minh mối nguy hiểm này. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã xác định chắc chắn Mephedrone đã trực tiếp gây ra cái chết cho nhiều người.

Mephedrone có tác dụng phụ gây co giật, khó thở, chảy máu mũi, suy nhược, rối loạn tâm thần, gây ảo giác và thậm chí còn có thể dẫn tới tử vong. Mới đây, tại  Druham (Mỹ), một thanh niên sau khi dùng loại thuốc có chứa Mephedrone đã tự cấu xé bộ phận sinh dục của mình đến độ rách rời vì có cảm giác có một con rết đang chạy trong bộ phận sinh dục của mình. Anh ta dùng Mephedrone và đã bị ảo giác suốt 18h liền.

Đối tượng Lê Thị Thanh Giang

Cảnh giác với các loại ma túy mới

Đầu năm 2013, Trung tâm Giám sát về ma túy và tình trạng nghiện ma túy Châu Âu đã báo cáo về các chất ma túy và tình trạng sử dụng ma túy tại Châu Âu năm 2012. Báo cáo cho biết chỉ riêng trong năm 2012, Trung tâm đã phát hiện 74 loại chất kích thích dạng mới cao hơn con số phát hiện được trong năm 2011 là 49 loại chất kích thích mới. Báo cáo khẳng định: “Đây là lần đầu tiên số lượng chất kích thích dạng mới vượt tổng số chất gây nghiện đang bị kiểm soát trên phạm vi toàn cầu”

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu. Lợi dụng sự mở rộng giao thương, những kẻ buôn bán ma túy đang âm mưu đưa nhiều loại ma túy tổng hợp mới vào Việt Nam mà vụ việc tổ công tác đặc biệt Y5/141 CA TPHN bắt giữ lô ma túy Diablo- Ẻrich3 ngày 3-7-2013 là điển hình. Diễn biến của cuộc đấu tranh chống ma túy còn rất cam go. Không những phải đối phó với các loại ma túy truyền thống mà còn phải luôn luôn cảnh giác với các loại ma túy tổng hợp mới.