Xem bố làm việc, bé gái 8 tuổi bị tường sập đè tử vong

ANTD.VN -Chạy ra xem bố là mương thoát nước, cháu Thương không may bị bức tường bao đổ sập, đè tử vong.

Trong lúc bố đào mương thoát nước, cháu Thương chạy ra xem, không may bị bức tường bao cạnh đó đổ sập khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 25-3, ông Vũ Văn Từ, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, cho biết, gia đình và người dân đã làm lễ an táng cho cháu Thương (8 tuổi) con gái ông Đậu Văn Sáu, trú ở khối 4.

Xem bố làm việc, bé gái 8 tuổi bị tường sập đè tử vong ảnh 1

Khi đang xem bố làm việc, cháu thương không may bị bức tường sập đè trúng

Theo đó, sự việc đau lòng xảy ra vào chiều ngày 24-3, ông Sáu đào mương thoát nước gần tường bao sau nhà. Lúc này, cháu thương chạy ra xem bố làm việc thì bất ngờ, bức tường bao cao hơn 2 mét đổ sập, đè trúng cháu bé.

Phát hiện sự việc, người cha liền hô hào mọi người đến đào bới, đưa cháu đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Nghe tin con mất, chiều cùng ngày mẹ bé gái đón xe từ Hà Nội về để đưa tang con.

Được biết, cháu Thương là con thứ 5 trong gia đình ông Sáu. Sau khi tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương đã đến động viên, hỏi thăm.