Xe quá tải tái xuất, hoành hành trên nhiều tuyến đường Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thời gian gần đây, xe quá tải, xe cơi nới để chở hàng quá tải có dấu hiệu hoạt động mạnh trở lại trên nhiều cung đường của Thủ đô.

Xe quá tải hoạt động rầm rộ

Tình trạng này cũng đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam nhiều lần “chỉ mặt điểm tên”. Trong báo cáo gửi Bộ GTVT, UBND các tỉnh, thành phố vào đầu tháng 5 vừa qua, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ rõ, các xe tải, xe ben, xe ‘‘Howo” cơi nới kích thước thành thùng, chở cát, sỏi, vật liệu xây dựng quá tải lưu thông vào ban đêm trên các tuyến đường : Phúc La – Văn Phú, Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông), đường vành đai 3 đoạn Nguyễn Xiển – Khuất Duy Tiến, TP Hà Nội.

Trong khi đó, ghi nhận của phóng viên trong nhiều ngày giữa tháng 5 vừa qua cho thấy, xe quá tải, xe cơi nới có dấu hiệu hoạt động mạnh trở lại, thậm chí ngang nhiên chở quá tải giữa ban ngày trên địa bàn một số quận, huyện như Hà Đông, Chương Mỹ, Nam Từ Liêm…

Xe quá tải tái xuất trên nhiều cung đường Hà Nội

Xe quá tải tái xuất trên nhiều cung đường Hà Nội

Ví dụ, ngày 17/5, xe tải BKS 29H-182.39 chạy vào tuyến đường có biển cấm theo giờ đi ra vào công trường trên đường Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), sau đó xe này chở theo đất thải về hướng đại lộ Thăng Long.

Cũng tại cung đường này, những xe tải mang logo Cường Linh xuất hiện với tần suất dày đặc, hoạt động bất chấp biển cấm của Sở GTVT Hà Nội.

Đáng nói, các xe mang logo Cường Linh ngoài chở quá tải, chở đất thải có ngọn nhưng lại không che đậy, hoặc che đậy sơ sài khiến rơi vãi ra đường, gây bụi và mất an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Nhiều xe trong số đó mang logo Cường Linh

Nhiều xe trong số đó mang logo Cường Linh

Tuyến đường mà đoàn xe Cường Linh bắt đầu từ phường Mỹ Đình 2, theo đường Lê Quang Đạo rồi nhập vào đại lộ Thăng Long. Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, những chiếc xe “Howo” này men theo đường gom đại lộ Thăng Long rồi tới điểm tập kết ở xã Phượng Cách (huyện Quốc Oai, TP Hà Nội).

Đội CSGT số 12, Phòng CSGT - CATP Hà Nội kiểm tra, xử lý 1 xe chở quá tải mang logo Cường Linh trên địa bàn huyện Chương Mỹ

Đội CSGT số 12, Phòng CSGT - CATP Hà Nội kiểm tra, xử lý 1 xe chở quá tải mang logo Cường Linh trên địa bàn huyện Chương Mỹ

Ngoài ra, đoàn xe tải mang logo Cường Linh còn xuất hiện trên các cung đường của tuyến Hà Đông - Chương Mỹ. Các xe tải này chở đất thải từ công trường ở Cầu Am (quận Hà Đông), dọc theo QL6 và đổ thải tại xã Tiên Phương (huyện Chương Mỹ).

Ghi nhận cho thấy, trên toàn tuyến, hàng chục chuyến xe quá tải chở đất thải, nguyên vật liệu phế thải xuôi ngược mỗi ngày, bất kể giờ giấc gây tình trạng mất ATGT và mất vệ sinh môi trường, bức xúc cho người dân.

Theo chân xe quá tải tái xuất trên nhiều tuyến đường Hà Nội

Ở những tuyến đường như Tây Mỗ, đường 70, phóng viên cũng ghi nhận được sự hoạt động nhộn nhịp của đoàn xe 3 chân, 4 chân mang logo Cường Linh.

Xử lý khó khăn, nhiều lái xe chống đối

Thông tin tới báo chí, đại diện đội CSGT số 12 phụ trách TTATGT trên địa bàn huyện Chương Mỹ cho biết, chiều ngày 22/5, đội CSGT số 12 đã phát hiện và xử lý một số xe trọng tải lớn có dấu hiệu quá tải lưu thông trên địa bàn. Trong đó có xe tải mang BKS 29C-600.55 dán logo Cường Linh, do tài xế Nguyễn Văn Đông điều khiển vi phạm hàng loạt quy định.

Đại diện đội CSGT số 12 cũng cho biết, để bắt quả tang và xử lý xe chở quá tải không đơn giản bởi luôn có lực lượng “chim mồi” báo chốt kiểm soát. Do vậy, đội phải lập tổ tuần tra lưu động, mang theo cân trọng tải để xử lý ngay khi phát hiện xe vi phạm.

Đáng nói, quá trình xử lý xe chở quá tải vi phạm cũng mất rất nhiều thời gian.

Cụ thể, với xe tải BKS 29C-600.55 lực lượng CSGT đội 12 đã phải mất hàng tiếng đồng hồ giữa cái nắng 40 độ C mới đưa được chiếc xe lên cân tải trọng. Kết quả cho thấy, chiếc xe tải chở quá tải, cùng với đó là vi phạm lỗi chở nguyên vật liệu rời mà không che chắn, gây mất vệ sinh môi trường.

Lực lượng Thanh tra GTVT Hà Nội cũng nhìn nhận, việc bắt quả tang và xử lý xe chở quá tải rất vất vả và khó khăn. Thông thường, lái xe là người làm thuê, nên khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, yêu cầu đưa lên cân tải trọng thường hay chống đối, không hợp tác. Nhiều lái xe đã khóa cửa bỏ xe lại cả nửa ngày.

Như mới đây, khoảng 10h sáng 20/4 tại khu vực Ecopark thuộc địa bàn xã Đông Dư, huyện Gia Lâm (TP Hà Nội), lực lượng Thanh tra giao thông (TTGT) xử lý chuyên đề quá tải, kiểm tra chuyên đề đối với những phương tiện chở quá tải lưu thông trên đường thuộc địa bàn Hà Nội.

Vào thời điểm trên, lực lượng TTGT phát hiện ô tô đầu kéo BKS 89C-154.14 kéo theo rơ móoc 89R-009.07, trên cửa xe dán tên doanh nghiệp VTTV Vũ Quốc Gia đi vào đường Ecopark, có dấu hiệu chở hàng quá tải và qúa tải trọng cầu đường nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm lực lượng TTGT kiểm tra, lái xe không xuất trình được GPLX, giấy tờ xe, cũng như hoá đơn chứng từ liên quan số hàng trên.

Đồng thời, lái xe cho biết, chủ xe chỉ đạo chốt cửa, “thách” lực lượng TTGT gọi cẩu đến để kéo... Được biết, sau hơn 3 tiếng đồng hồ (từ 10h đến hơn 13h cùng ngày 20/4), lực lượng TTGT nhiều lần tuyên truyền, giải thích, vận động nhưng lái xe vẫn không chấp hành yêu cầu của tổ công tác, với lý do chủ xe chỉ đạo….

Theo đó, lực lượng TTGT đã phải gọi xe cứu hộ cỡ lớn đến cẩu xe vi phạm về nơi tạm giữ theo quy định.