Wimbledon 2014: Kvitova lên ngôi “Hậu” sau chiến thắng huỷ diệt trước Bouchard

ANTĐ - Nhà vô địch đơn nữ Wimbledon 2011- Petra Kvitova đã thể hiện sức mạnh hủy diệt trong trận chung kết Wimbledon 2014. Trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ, Kvitova đã phá tan giấc mộng trở thàng tay vợt Canada đầu tiên đăng quang tại Wimbledon của Eugenie Bouchard.

Phong độ xuất sắc của cả hai tay vợt trên con đường tiến vào chung kết khiến cho tất cả các khán giả kỳ vọng vào một trận đấu nảy lửa. Tuy nhiên, đây là trận đấu một chiều khi Kvitova quá xuất sắc, còn Bouchard dường như chưa chuẩn bị tâm lý cho một trận chung kết Grand Slam.

Kvitova là người sớm giành break trong set 1 và duy trì cách biệt 2 game trước đối thủ. Cô tiếp tục cô break thứ 2 để nâng tỷ số lên 5-2, trước hoàn tất thắng 6-3 ở set đấu mở màn. Kvitova có tới 17 điểm winner so với con số 5 ít ỏi của Bouchard.

Kvitova giành thắng lợi trong set 1

Các khán giả trên sân trung tâm đã hô vang “Tiến lên Genie” để tiếp thêm sức mạnh cho hạt giống 13 người Canada. Thế nhưng, Bouchard đã “buông súng” hoàn toàn trong set với thất bại chóng vánh 0-6 chỉ trong vòng 23 phút.

Bouchard không ngăn được sức tấn công quá lớn từ đối thủ


Sức ép quá lớn của Kvitova khiến đối thủ còn không có cơ hội mắc lỗi tự đánh bóng hỏng. Trái lại, Bouchard mắc 9 lỗi khi bị dồn ép (forced erros) và chỉ ghi được đúng 3 điểm winner. Eugenie Bouchard sẽ phải chờ thêm ít nhất 1 năm nữa để có cơ hội trở thành người Canada đầu tiên vô địch tại Wimbledon.

Eugenie Bouchard lên ngôi á quân 


Thắng dễ như đánh tập, Kvitova lần thứ 2 đăng quang tại Wimbledon- giải Grand Slam thứ 3 trong năm. Còn với Bouchard, cô cũng đã để lại nhiều ấn tượng với sự trưởng thành trong lối đánh, tương lai của cô gái người Canada vẫn vô cùng hứa hẹn.

Kvitova rạng ngời bên danh hiệu vô địch Wimbledon lần thứ trong sự nghiệp


Kvitova đăng quang Wimbledon 2014