Vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong: Giám đốc Bệnh viện tỉnh Hòa Bình xin từ chức

ANTD.VN - Liên quan tới sự cố chạy thận ở Hòa Bình khiến 8 bệnh nhân tử vong, cuối giờ chiều qua, 19-7, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình Trương Quý Dương đã xin từ chức vì lý do danh dự và trách nhiệm cá nhân.
 Liên quan tới sự cố chạy thận ở Hòa Bình khiến 8 bệnh nhân tử vong, cuối giờ chiều qua, 19-7, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình Trương Quý Dương đã xin từ chức.

Ông Trương Quý Dương, Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình vừa xin từ chức

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, cuối giờ chiều qua, 19-7, tại bệnh viện này, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoà Bình Bùi Thị Thu Hằng và Phó Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Hòa Bình Nguyên Văn Tỵ đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm cá nhân Giám đốc BVĐK tỉnh Hoà Bình với ông Trương Quý Dương khi để xảy ra sự cố y khoa nghiêm trọng khiến 8 bệnh nhân chạy thận tử vong vào ngày 29-5 vừa qua.

Kết quả bỏ phiếu kín từ gần 100 cán bộ chủ chốt của BVĐK tỉnh Hòa Bình về hình thức kỷ luật với cá nhân Giám đốc Bệnh viện cho thấy, 70% đồng tình với hình thức khiển trách, 18,2% cảnh cáo và 10% hình thức kỷ luật khác. Dù vậy, tại cuộc họp, ông Trương Quý Dương đã trực tiếp xin từ chức Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình.

Trao đổi với báo chí về vấn đề này, ông Trương Quý Dương xác nhận, dù gần 90% nhân viên chủ chốt của bệnh viện bỏ phiếu cho ông được nhận hình thức kỷ luật ở mức thấp là khiển trách và cảnh cáo, tuy nhiên nhận thức rõ danh dự của cá nhân, uy tín của bệnh viện, của ngành và trách nhiệm trước người dân nên ông đã xin thôi nhiệm vụ Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình.

Cũng theo ông Dương, đến nay sau gần 2 tháng xảy ra sự cố chạy thận khiến 8 bệnh nhân tử vong ông mới xin từ chức vì lý do ông nhận thấy mình phải có trách nhiệm cùng ngành y tế, tập thể bệnh viện hoàn thành xong việc khắc phục hậu quả của sự cố nghiêm trọng này. Hiện việc khắc phục hậu quả vụ việc cơ bản đã ổn, đơn nguyên Thận nhân tạo của BVĐK tỉnh Hòa Bình đã được gỡ bỏ niêm phong và chuẩn bị hoạt động trở lại.

Được biết, vào ngày mai, 21-7, Hội đồng kỷ luật của Sở Y tế Hòa Bình sẽ họp kiểm điểm và đưa ra hình thức kỷ luật chính thức với ông Trương Quý Dương.