Vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á và Asian Cup 2019: ĐT Việt Nam tự tin thắng Đài Loan

ANTĐ - Không nặng nề chuyện đi sâu ở vòng loại World Cup 2018, nhưng một tấm vé dự VCK Asian Cup 2019 là mục tiêu hoàn toàn khả thi với thầy trò HLV Miura. 
Vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á và Asian Cup 2019: ĐT Việt Nam tự tin thắng Đài Loan ảnh 1

3 điểm là mục tiêu khả thi của thầy trò HLV Miura  -  Ảnh: QUANG THẮNG

Chính vì thế, trận đấu với ĐT Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày mai 8-9, được cho là bàn đạp để ĐT Việt Nam thực hiện được mục tiêu. Trước khi công bố danh sách cầu thủ lên tuyển lần này, HLV Miura đã nghiên cứu kỹ về đối thủ. Trên thực tế, đây là đội bóng tầm trung và không phải quá khó để ĐT Việt Nam có thể giành 3 điểm. Với một tập hợp các cầu thủ đang có phong độ cao nhất ở V-League, chắc chắn nhà cầm quân người Nhật sẽ triển khai lối chơi tấn công để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên kể từ khi vòng loại khởi tranh.

“2 trận gần nhất, Đài Loan đều đã thua trước Thái Lan và Iraq nên họ sẽ ra sân với tâm thế không có gì để mất. Điều đó sẽ khiến chúng ta càng thêm khó khăn. Nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ cho trận đấu này và tự tin biết cách để có thể giành 3 điểm”, HLV Miura nói. Trận gặp ĐT Đài Loan cũng là trận thứ hai liên tiếp ĐT Việt Nam thi đấu trên sân khách. 

Tuy nhiên, lần này họ sẽ nhận được sự cổ động cuồng nhiệt và gần gũi hơn rất nhiều.

Theo thông tin từ đại diện Hội CĐV Việt Nam tại Đài Loan, sân vận động Municipal với sức chứa 20.000 người sẽ chật kín khán giả vì vé đã được BTC bán hết. Dự kiến sẽ có khoảng 10.000 CĐV Việt Nam vào sân để tiếp lửa cho thầy trò HLV Miura. Đây đều là những cán bộ công nhân viên, học sinh sinh viên người Việt đang học tập, công tác và lao động tại Đài Loan, luôn giữ lửa nhiệt thành với ĐT Việt Nam. Được biết, vé vào xem trận đấu này cũng không đắt, khoảng 140.000 đồng/vé.

Không đặt nặng chuyện đi sâu ở vòng loại World Cup, nhưng chắc chắn thầy trò HLV Miura sẽ đá hết mình, vì tấm vé dự VCK Asian Cup 2019. Dù việc giành vé đi thẳng là khó (8 đội nhất bảng, 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ được chọn vào VCK Asian Cup 2019), nhưng việc đi bằng “cửa sau” với 12 vé ở vòng loại khác dành cho 24 đội không giành vé đi thẳng là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay ĐT Việt Nam.

Ở bảng F của ĐT Việt Nam hiện tại, trong trường hợp giành vị trí thứ ba (sau Iraq và Thái Lan), ĐT Việt Nam cũng sẽ được xếp hạng hạt giống số 1 khi chia bảng và dự kiến chỉ phải cạnh tranh với những đội không quá mạnh như Bangladesh, Afghanistan, Ấn Độ, Maldives, Singapore hay Philippines… để giành vé vào VCK.