Chung kết U19 Đông Nam Á, 19h hôm nay, Việt Nam gặp Thái Lan: Quyết lấy Vàng!

ANTĐ - U19 của năm 2014 có thể rất ấn tượng với lứa Công Phượng, Tuấn Anh… nhưng U19 của năm 2015 này mới thực sự mang tới những hy vọng về việc giành chức vô địch Đông Nam Á lần thứ hai trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Chung kết U19 Đông Nam Á, 19h hôm nay, Việt Nam gặp Thái Lan: Quyết lấy Vàng! ảnh 1Vinh quang một lần nữa đang ở rất gần U19 Việt Nam

Không ấn tượng bằng ĐT U19 của năm ngoái, nhưng lúc này, ĐT U19 Việt Nam của những Đức Chinh, Tiến Dụng, Trọng Hóa, Quang Hải, Thanh Hậu, Trọng Đại… lại đang thể hiện niềm hy vọng, khi thi đấu với những đối thủ sừng sỏ trong khu vực. Sau trận bán kết thắng chủ nhà Lào 4-0, tinh thần của các cầu thủ trẻ Việt Nam đang lên rất cao. Điều đó được thể hiện qua từng nét mặt của họ trong buổi tập trước trận chung kết vào hôm qua. Thái Lan là đối thủ lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm gần đây, nhưng điều đó dường như không khiến U19 Việt Nam cảm thấy nao núng. Trái lại, họ càng quyết tâm hơn trong việc giành HCV, tấm HCV thứ hai của bóng đá Việt Nam kể từ khi giải U19 ra đời năm 2002.

Trước trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn đã yêu cầu các học trò tập trung cao nhất cho trận đấu cuối cùng này. “Bóng đá trẻ Thái Lan luôn có chất lượng rất cao nhờ hệ thống đào tạo bài bản lâu năm và hiện đại. Riêng U19 Thái Lan, qua nghiên cứu chúng tôi thấy đối thủ này có thể hình rất đều, đá với tư duy hiện đại và cầm bóng tốt. U19 Việt Nam cần tập trung tối đa và không cho họ có khoảng trống”, ông Tuấn nói.

Cũng theo HLV này, điểm yếu của một số cầu thủ trẻ Việt Nam chính là việc dễ bị khớp về tâm lý trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của đám đông. Điều này được thể hiện trong trận bán kết gặp chủ nhà Lào. Tuy nhiên, ông Tuấn tin nó sẽ sớm được khắc phục. “Ở trận bán kết gặp Lào, chúng tôi gặp một chút chệch choạc khi nhập cuộc, do một số cầu thủ bị tâm lý khi thi đấu dưới sức ép của 20.000 CĐV của Lào. Các em chưa bao giờ thi đấu trước nhiều CĐV như thế. Nhưng chính trận thắng ấy đã giúp họ vượt qua và tôi tin tất cả đang hướng về trận chung kết với sự tự tin cao nhất”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

Về lực lượng của U19 Việt Nam trong trận này, chúng ta sẽ có  đội hình mạnh nhất. Tất cả các cầu thủ từ Tiến Dụng, Trọng Hóa, Quang Hải, Thanh Hậu, Trọng Đại hay Đức Chinh, người vừa lập hattrick ở bán kết, đều đang ở thể trạng tốt nhất và sẵn sàng xung trận. “Tôi mong và quyết sẽ ghi bàn trong trận chung kết vào lưới Thái Lan. Dù chỉ 1 bàn thôi cũng được nhưng nó có thể mang về chức vô địch cho U19 Việt Nam”, Đức Chinh nói.

Trong quá khứ, Việt Nam và Thái Lan từng gặp nhau trong trận chung kết năm 2011 tại Myanmar. Kết quả trận đấu đó là 1-1 sau quãng thời gian thi đấu chính thức. Trên chấm luân lưu 11m, U19 Việt Nam đã để thua đáng tiếc với tỉ số 3-5. Thái Lan và Australia hiện đang là 2 đội giàu thành tích nhất tại giải, với 3 lần vô địch. Nếu chiều nay đăng quang, U19 Việt Nam sẽ có 2 lần vô địch, sau lần đầu vào năm 2007 trên sân nhà.