"Đá với Đài Loan không thể chủ quan"

ANTĐ - Kết thúc buổi tập sáng 4-9, HLV Toshiya Miura đã có những chia sẻ xung quanh quá trình chuẩn bị của ĐT Việt Nam trước trận đấu quan trọng gặp tuyển Đài Loan (Trung Quốc), thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 và Asian Cup 2019.
"Đá với Đài Loan không thể chủ quan" ảnh 1

Tuyển Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp Đài Loan
(Trung Quốc) ngày 8-9

- PV: ĐT Việt Nam vừa kết thúc buổi tập chiến thuật duy nhất tại Việt Nam trước khi lên đường sang Đài Loan đá với đội chủ nhà. Ông có hài lòng với buổi tập này?

- HLV Toshiya Miura: Đầu tiên phải thú thật, tôi không hài lòng với điều kiện sân bãi hôm nay (sân Trung tâm đào tạo trẻ LĐBĐ Việt Nam - PV), không có đường biên dọc, biên ngang. Nhìn chung mặt sân không đạt tiêu chuẩn. Song đây là vấn đề chung của bóng đá Đông Nam Á, không riêng Việt Nam. Bù lại, chúng tôi được LĐBĐ Việt Nam tạo điều kiện ăn, ở, di chuyển rất tốt. Riêng về chuyên môn của buổi tập, tôi khá hài lòng. Chúng tôi chỉ có 4 buổi tập để chuẩn bị cho trận đấu, trong khi nhiều tuyển thủ mới lần đầu được triệu tập nhưng đã hòa nhập tốt.

- Trong buổi tập, ông dành khá nhiều thời gian cho học trò rèn sút phạt hàng rào. Phải chăng đây sẽ là một phương án trong trận đấu với Đài Loan sắp tới?

- Bài tập sút phạt hàng rào là một miếng đánh sẽ được tôi áp dụng trong trận gặp Đài Loan, dựa trên những nghiên cứu của tôi về đội bóng này.

- Ông đánh giá thế nào về đội tuyển Đài Loan và mục tiêu đặt ra cho ĐT Việt Nam ở trận này là gì?

- Tôi không nghĩ đây là trận đấu dễ như suy nghĩ của nhiều người. Tôi đã xem họ đấu với Thái Lan (thua 0-2) vừa qua. Theo quan sát và thông tin tôi có, Đài Loan đang có phong độ tốt. Chúng tôi sẽ phải hết sức tập trung để giành điểm số có lợi ở trận này. Đây là trận đấu bản lề, ảnh hưởng lớn tới mục tiêu vượt qua vòng loại thứ nhất World Cup 2018, khu vực châu Á và đoạt vé dự Vòng chung kết Asian Cup 2019 của ĐT Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi càng không được phép chủ quan.

- Theo ông, việc Indonesia đang chịu án cấm thi đấu quốc tế của FIFA ảnh hưởng thế nào tới bảng F?

- Đó là một điều đáng tiếc với bóng đá Indonesia. Cá nhân tôi muốn Indonesia có thể thi đấu để chúng tôi được đá đủ 8 trận (bảng F gồm 5 đội, thi đấu lượt đi/lượt về). Dù chưa biết thắng hay thua, nhưng nếu được thi đấu nhiều trận thì chúng tôi sẽ có nhiều phương án hơn.

- Cảm ơn, chúc ông cùng ĐT Việt Nam thắng lợi!

ĐT Việt Nam tích cực rèn tấn công

Ở buổi tập kéo dài gần 2 tiếng vào sáng qua (4-9), HLV Miura cho học trò chia đôi đội hình đá đối kháng nửa sân và sau đó là toàn sân, với yêu cầu triển khai các pha tấn công làm sao nhanh và hiệu quả nhất. Gần cuối buổi tập, lần lượt các cầu thủ được rèn sút phạt hàng rào ở vị trí trực diện và chếch hai bên cầu môn.

Trong 23 tuyển thủ được tập trung lần này, đa số đều từng ăn tập với nhau ở những lần hội quân trước nên khá ăn ý. Số “tân binh” cũng hòa nhập khá nhanh, điển hình là Đình Tùng. Tiền đạo của Thanh Hóa tích cực di chuyển, phối hợp với đồng đội và có nhiều pha xử lý bóng kỹ thuật ấn tượng. 8h20 sáng nay (5-9), toàn đội sẽ di chuyển sang Đài Loan (Trung Quốc).

Sau 3 buổi tập tại đây, thầy trò Miura sẽ bước vào trận đấu chính thức với chủ nhà trên sân Municipal, vào lúc 19h ngày 8-9 (giờ địa phương).