Truy tố hai đối tượng buôn bán 'hàng cấm' xuyên quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Qua mạng xã hội (facebook), Phương hình thành đường dây buôn bán hàng hóa làm từ ngà voi xuyên quốc gia, nhưng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ…

Từ kết quả điều tra, Viện KSND TP Hà Nội đã ra cáo trạng tuy tố Lê Minh Phương (SN 1988, ở phường Bình Thuận, quận 7, TP HCM) và Nguyễn Tài Phương (SN 1990, ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng về tội 'Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm', theo khoản 2, Điều 244-BLHS.

Theo đó, cáo trạng truy tố hai đối tượng nêu trên cho thấy, rạng sáng 7-4-2019, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) tiến hành kiểm tra 3 vali của bà Đinh Thị Tuyết Mai (SN 1973), ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Thời điểm này, bà Mai vừa xuống máy bay trên chuyến bay từ Nhật Bản về Việt Nam.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong 1 chiếc vali chứa 28 sản phẩm thủ công mỹ nghệ được chế tác từ ngà voi. Bà Mai khai nhận, chiếc vali chứa sản phẩm thủ công mỹ nghệ được người phụ nữ này vận chuyển giúp một người tên Hoan, sống tại Nhật Bản.

Mở rộng vụ án, cơ quan công an làm rõ Phương chuyên buôn bán đồ thủ công mỹ nghệ từ Nhật Bản về Việt Nam, nhưng không đăng ký kinh doanh. Qua mạng xã hội, Phương làm quen với người phụ nữ tên Lương Thị Hoan (SN 1993), định cư tại Nhật Bản.

Ngày 27-3-2019, Phương mua đấu giá trên mạng xã hội lô hàng thủ công mỹ nghệ tại Nhật Bản, trong đó có số hàng tượng mỹ nghệ được chế tác từ ngà voi với giá 93 triệu đồng. Phương thỏa thuận với Hoan khi nào số hàng hóa này về Việt Nam sẽ nhận và thanh toán tiền.

Cùng thời điểm trên, bà Đinh Thị Tuyết Mai sang Nhật Bản thăm con gái tên Mỹ Linh, đang du học tại đất nước “Mặt trời mọc”. Ngày 3-4-2019, Linh nói với mẹ là có người bạn tên Hoan nhờ mang hộ chiếc vali về nước.

Ngày hôm sau, Hoan mang chiếc vali đựng hàng thủ công mỹ nghệ chế tác từ ngà voi tới chỗ ở của mẹ con Linh. Khi được bà Mai hỏi về hàng hóa trong vali, Hoan cho biết đều là hàng thủ công mỹ nghệ chế tác từ gỗ và đá, trọng lượng khoảng 15 kg.

Quá trình bà Mai vận chuyển vali đựng 'hàng cấm' về nước, Hoan thông báo cho Phương biết. Đối tượng này sau đó nhờ Nguyễn Tài Phương tới sân bay nhận hàng. Tuy nhiên, trên đường Tài Phương tới sân bay thì nhận được thông tin chiếc vali chứa 'hàng cấm' đã bị thu giữ.

Phương gửi 50 triệu đồng qua tài khoản, đồng thời chỉ đạo đồng bọn tìm cách lấy lô hàng thủ công mỹ nghệ ra. Sau đó, Phương nhanh chóng tới một cây ATM ở phố Kim Mã (Hà Nội) rút tiền thì bị cơ quan công an phát hiện, đưa về trụ sở đấu tranh, làm rõ.

Quá trình điều tra, lực lượng công an nhận thấy khi vận chuyển 'hàng cấm' cho đường dây buôn bán xuyên quốc gia, bà Mai không biết lô hàng thủ công mỹ nghệ được chế tác từ ngà voi nên không đề cập xử lý. Đối với đối tượng Hoan, do chưa xác định được lai lịch nên cơ quan tố tụng quyết định tách rút hồ sơ điều tra và xử lý sau.

Tới đây, khi vụ án được đưa ra xét xử và nếu bị quy kết về tội danh, khung - khoản như cáo trạng xác định thì mức án mà Lê Minh Phương cùng đồng phạm phải đối diện từ 5 năm đến 10 năm tù giam.