Nhân viên đường sắt "xách thuê" 2 cá thể voọc quý hiếm từ Bình Thuận ra Hà Nội tiêu thụ

ANTD.VN - Nhận vận chuyển thuê 2 cá thể voọc còn sống từ Bình Thuận về Hà Nội với giá 3 triệu đồng, nam nhân viên công ty đường sắt bị bắt giữ.

Ngày 18-3, Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Lê Khắc Lê (SN 1996, trú tại phường 8, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”. Lê đang là nhân viên Công ty đường sắt.

Đối tượng vận chuyển 2 cá thể voọc quý hiếm

Trước đó, khoảng 3h30 sáng 16-3, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tại khu vực phố Trần Qúy Cáp, phường Văn Miếu, quận Đống Đa phát hiện và bắt quả tang Lê Khắc Lê có hành vi vận chuyển 1 túi nilon màu đen, chứa 2 cá thể động vật còn sống.

Tại Cơ quan công an, đối tượng khai nhận tối 14-3, đã được một người đàn ông lạ mặt sử dụng zalo thuê vận chuyển 2 cá thể động vật từ ga Sông Mao (Bình Thuận) ra Hà Nội để giao cho khách. Theo thỏa thuận, sau khi giao hàng, Lê sẽ nhận 15 triệu đồng từ đầu mua và được ăn chia 3 triệu đồng tiền công vận chuyển.

Trong lúc “xách” món hàng lạ lên tàu ra Bắc, Lê biết 2 cá thể động vật là loài voọc nằm trong danh sách cấm vận chuyển, buôn bán nhưng vẫn “tặc lưỡi” thực hiện để kiếm lời.

Kết quả giám định tại Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật, xác định 2 cá thể động vật còn sống là loài voọc chà vá chân đen, có tên khoa học là Pygathrix nigripes, thuộc nhóm IB (danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm).

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Công an quận Đống Đa đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Lê Khắc Lê, để xử lý theo quy định của pháp luật.