Thanh Hóa:

Truy tìm kẻ lạ mặt dùng súng bắn vào nhà dân và đốt xe

ANTD.VN - Liên tục trong 2 đêm, 1 hộ gia đình ở xã Định Bình, Yên Định (Thanh Hóa) bị một nhóm đối tượng bịt mặt “khủng bố” bằng cách nổ nhiều phát súng vào nhà, phóng hỏa đốt xe ô tô đậu trước nhà, khiến gia đình vô cùng hoang mang.

Ngày 26/4/2018, Trung tá Lương Phan Long, Trưởng Công an huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ việc một người lạ mặt dùng súng bắn vào nhà ông Hải (thôn Đắc Trí, xã Định Bình, huyện Yên Định) để dằn mặt và sau đó đốt chiếc xe ô tô của gia đình ông này.

“Hiện chúng tôi đã ghi nhận sự việc, đồng thời báo cáo tới công an tỉnh để nắm tình hình và tiếp tục điều tra, truy tìm kẻ gây ra vụ việc trên”- Trung tá Long cho biết thêm.

Trước đó, vào sáng cùng ngày 26/4, trên một tài khoản Facebook có tên T.H. đăng tải 2 đoạn video clip nổ súng và đốt xe xảy ra vào ngày 19/4 và 24/4 tại thôn Đắc Trí, xã Định Bình.

Theo nội dung trong clip chia sẻ, vào khoảng 21h ngày 19/4, có 1 người mặc áo khoác đen trùm kín mặt đã cầm súng bắn nhiều phát vào trong nhà một hộ dân (được xác định là nhà ông Hải), sau đó tiếp tục nổ nhiều phát súng vào chiếc xe ô tô tải đang đỗ trước cửa nhà. Trước khi rời đi, đối tượng trên tiếp tục chĩa súng về phía nhà dân nã đạn.

Trong một video khác, ngày giờ ghi nhận là khoảng gần 4h sáng 24/4, có 2 người xuất hiện trước nhà ông Hải phóng hỏa đốt chiếc xe tải trước nhà rồi nhanh chóng nhanh chân tẩu thoát.

Theo một lãnh đạo xã Định Bình cho biết, nhận định ban đầu, có thể nguyên nhân dẫn tới sự việc trên xuất phát từ mâu thuẫn làm ăn.