Trắng tay, Mourinho vẫn được bơm... nửa tỷ bảng để mua sắm

ANTD.VN - Thất bại trong trận chung kết FA Cup trước Chelsea và trải qua một mùa giải trắng tay, HLV Mourinho vẫn chuẩn bị được lãnh đạo M.U cấp tới nửa tỷ bảng Anh cho công cuộc tái thiết đội hình Quỷ đỏ vào mùa giải sau.

Diego Martinez, một trong những cây bút uy tín nhất của tờ Marca khẳng định HLV Jose Mourinho chuẩn bị được cấp đến 500 triệu bảng Anh, để xây dựng lại đội hình M.U cho những mục tiêu chinh phục mùa tới.

Nguồn tin có thể bảo đảm, bởi Martinez luôn đưa ra những thông tin có độ chính xác cực cao liên quan đến M.U. Đầu năm nay, chính nhà báo này khẳng định Alexis Sanchez sẽ rời Arsenal để đến sân Old Trafford thay vì Etihad của Man City, và ít ngày sau thì vụ chuyển nhượng đã xảy ra.

HLV Mourinho vừa trải qua mùa giải thứ 4 trắng tay trong sự nghiệp

Theo Martinez, quan điểm của lãnh đạo Man Utd là sẵn sàng mở hầu bao, chi đậm và cho HLV Mourinho có thêm một năm nữa để sửa sai, sau khi trắng tay hoàn toàn ở mùa giải năm nay. Nửa tỷ bảng là một con số quá lớn, trong mơ với bất cứ HLV nào. Tất nhiên, đổi lại, Mourinho sẽ bị sa thải ngay lập tức nếu không thể giúp M.U giành danh hiệu lớn nào đó trong năm tới.

Quỷ đỏ đã chi hơn 587 triệu bảng trong vòng 5 năm qua, kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, nhưng không mang về chức vô địch nào đáng kể, bất chấp việc lên ngôi Europa League năm ngoái. Hai bản hợp đồng kỷ lục gần đây của Paul Pogba (89 triệu bảng) và Romelu Lukaku (75 triệu bảng) không giúp gì được nhiều cho M.U ở mùa này, ngoài vị trí thứ 2 Premier League chung cuộc. 

Milinkovic-Savic là mục tiêu số 1 của M.U

Đây cũng là mùa giải thứ ba trong vòng 5 năm qua, HLV Mourinho trắng tay với CLB của mình. Mùa 2013/14 ông trắng tay với Chelsea, mùa 2015/16 ông tiếp tục trắng tay và bị sa thải vào tháng 12. Đến mùa này, chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại không có danh hiệu nào với M.U sau thất bại ở chung kết cúp FA.

Lúc này, với 500 triệu bảng, người ta cho rằng Mourinho sẽ gấp rút bổ sung một cầu thủ chạy cánh, một tiền vệ phòng ngự, một hậu vệ cánh và một trung vệ cho công cuộc tái thiết M.U ở mùa tới, nhằm cạnh tranh với Man City ở đấu trường quốc nội cũng như vươn xa tại Champions League. Ở chiều ngược lại, 4 cái tên là Anthony Martial, Daley Blind, Luke Shaw và Matteo Darmian sẽ được tống khứ nhằm thu về khoảng 100 triệu bảng để tái đầu tư.