Bình Dương

Tìm thấy thi thể 2 mẹ con trong vụ va chạm giữa tàu với sà lan trên sông

ANTD.VN - Chiều 31-7, sau hơn 30 giờ hàng chục người nhái thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương quần thảo, vắt sức tìm kiếm dưới sông đã tìm thấy thi thể 2 mẹ con trong vụ va chạm giữa tàu và sà lan trên sông Sài Gòn xảy ra rạng sáng 30-7.

Liên quan đến vụ “Tàu chìm sau khi va chạm với sà lan trên sông, 2 mẹ con mất tích” như Báo Điện tử ANTĐ đã đưa tin, chiều cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã tìm thấy thi thể bà Nguyễn Thị Thúy E (SN 1983) và em Lê Thi Thanh B (SN 2007, cùng ngụ tỉnh Tiền Giang) trôi nổi trong đám lục bình, các hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy hơn 2km. Thi thể 2 nạn nhân sau đó được vớt lên bờ và đưa về nhà xác để khám nghiệm, phục vụ công tác điều tra.

Phần đuôi chiếc tàu bị vỡ nát

Ghi nhận tại hiện trường, chiếc tàu bằng gỗ được trục vớt và đưa vào bờ sau va chạm phần đuôi bị vỡ nát, khoang lái cùng nhiều đồ đạc bên trong hư hỏng nặng.

Nhiều vật dụng trên tàu bị hư hỏng

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 3h rạng sáng 30-7, sà lan mang số hiệu SG7552, do Huỳnh Tấn Kha (SN 1986, làm thuyền trưởng) chở cát đang di chuyển trên sông Sài Gòn, hướng từ cầu Rạch Tra, huyện Hóc Môn, TP.HCM xuôi dòng về tỉnh Bình Dương. Khi đến đoạn qua xã An Sơn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, đã va chạm với tàu của gia đình anh Lê Văn Thuận (SN 1979, ngụ tỉnh Tiền Giang).

Nơi va chạm giữa tàu và sà lan lúc rạng sáng 30-7

Cú va chạm mạnh khiến chiếc tàu chìm dần xuống sông. Lúc này, anh Thuận cùng con trai là Lê Long An (SN 2001) đã bơi qua sà lan được mọi người vớt đưa vào bờ an toàn.

Riêng vợ của anh Thuận là chị Thúy E và con gái Thanh B bị dòng nước cuốn trôi, mất tích đến nay đã tìm thấy thi thể.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.