Thanh niên chung tay đảm bảo văn minh đô thị

ANTĐ - Với mục tiêu góp phần xây dựng và cải thiện văn hóa giao thông, hưởng ứng “Năm trật tự, văn minh đô thị 2015”, Đoàn thanh niên ngành Giao thông vận tải phối hợp với Đoàn thanh niên CATP Hà Nội vừa ra quân thực hiện Công trình thanh niên: “Tuyến phố văn minh; nhà ga, bến xe an toàn - thân thiện” năm 2015. 

Thanh niên chung tay đảm bảo văn minh đô thị ảnh 1

Bắt đầu từ ngày 7-2 và liên tục trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi cũng như các dịp lễ, tết lớn trong năm 2015, đoàn viên thanh niên hai lực lượng sẽ duy trì 5 tổ công tác, mỗi tổ 20 người ứng trực tại 5 nhà ga gồm Ga Hà Nội, Bến xe Giáp Bát, Bến xe Yên Nghĩa, Bến xe Mỹ Đình và Nhà ga T2 Nội Bài; 8 tổ công tác khác, mỗi tổ 15 người tỏa về 8 tuyến phố để tuyên truyền về công tác đảm bảo ATGT, TTĐT. Các tổ công tác cũng sẽ phối hợp với CSKV, bảo vệ dân phố và đoàn viên sở tại nhắc nhở, xử lý vi phạm về TTĐT, các hành vi gây mất ANTT và mỹ quan đô thị; duy trì ổn định TTĐT tại các điểm vi phạm đã giải quyết; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật tại các tuyến đường, nhà ga, bến xe.

Mục tiêu được đặt ra hết sức cụ thể là: đối với tuyến phố văn minh, sau 1 năm không còn tình trạng lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện không đúng quy định. Phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế, làm giảm 10% số vụ việc vi phạm, các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; số vụ tai nạn, ùn tắc giao thông. Đối với nhà ga, bến xe an toàn - thân thiện: tập trung giải quyết ngay tình trạng vi phạm, các hành vi gây rối trật tự công cộng, nạn cò, phe vé, “xe ôm”, taxi tranh giành, chèn ép khách. Sau 1 năm làm giảm 15% số vụ việc vi phạm, tội phạm tại khu vực nhà ga, bến xe. Ngay sau ngày ra quân, công trình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo đoàn viên thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên Bộ GTVT và CATP, hứa hẹn đạt nhiều thành công.