Tết Nguyên Đán 2019, khán giả có thể xem "Táo Quân" ngoài rạp

ANTD.VN - Các “Táo quân” sẽ bước từ màn ảnh nhỏ ra màn ảnh rộng khi tích “Táo” được chuyển thể thành phim chiếu rạp.

Đó là thông tin thú vị được nhà sản xuất dự án phim điện ảnh “Táo Quậy” chính thức xác nhận. Theo đó, phim đã khai máy trong tháng 8 và sẽ ra rạp đến với khán giả trong dịp Tết Nguyên Đán 2019. Dù từng có nhiều chương trình khai thác về các vị “Táo” trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam song đây lần đầu tiên có một bộ phim về đề tài này được sản xuất để chiếu rạp.

Các diễn viên tham gia trong "Táo Quậy"

Đại diện nhà sản xuất “Táo Quậy” chia sẻ, mặc dù khai thác đề tài quen thuộc là dịp cuối năm, các vị Táo tổng kết lại các vấn đề của năm cũ để báo cáo Ngọc Hoàng Thượng Đế song những thước phim sẽ được làm theo hơi hướng trẻ trung, tình cảm gia đình, phù hợp với mọi lứa tuổi người xem. Đặc biệt, phim cũng sẽ nêu bật tục tiễn ông Táo về chầu trời vào ngày 23 tháng Chạp mà người dân Việt Nam vẫn giữ từ xưa đến nay. Cũng theo nhà sản xuất “Táo Quậy”, mọi người được nghe không ít tích chuyện về “Táo Quân” nhưng chưa được nghe nhiều những câu chuyện bên lề các vị Táo. Vì thế, đơn vị này mong muốn khai thác những câu chuyện đó để đem lại bất ngờ cho khán giả.

Phim bắt đầu từ nhân vật Táo Quậy – vị thần cai quản bếp của gia đình một cậu thiếu gia trẻ ham chơi. Sở dĩ vị Táo này có tên là Táo Quậy cũng bởi tính cách hay thích trêu chọc, quậy phá mọi người thay vì tập trung vào nhiệm vụ chính của mình là giữ lửa cho bếp và giữ ấm cho hạnh phúc gia đình. Sau khi xảy ra biến cố là một tai nạn bất ngờ, Táo Quậy và vị thiếu gia nơi gia đình vị thần này cai quản đột nhiên bị dính vào nhau bởi một sợi dây phép thuật, từ đó phải cùng nhau trải qua cuộc hành trình “dở khóc, dở cười” để tìm cách gỡ. Trong lúc đang cố công để tìm cách gỡ sợi dây kỳ lạ trên thì cả hai phát hiện ra âm mưu vô cùng đen tối của một thế lực đang tìm mọi cách ngăn cản các Táo về “chầu trời” trong dịp cuối năm.

“Táo Quậy” cũng là bộ phim đầu tay của đạo diễn trẻ Toàn Joshua. Vị đạo này này cho biết, anh nhận được kịch bản bộ phim này từ cuối năm 2017 và ngay lập tức bị hấp dẫn bởi câu chuyện về các vị Táo. Nhận lời bắt tay vào dàn dựng bộ phim này, Toàn Joshua chia sẻ, anh sẽ xây dựng “Táo Quậy” với yếu tố hài hước, giải trí nhưng vẫn giữ được những nét truyền thống trong lễ hội Tết bao đời nay của người dân Việt Nam.

Cũng theo đạo diễn Toàn Joshua, nhà sản xuất “Táo Quậy” xác định đầu tư một cách rất nghiêm túc cả về hình ảnh, nội dung lẫn kỹ xảo. Vị đạo diễn trẻ khẳng định, đây chắc chắn sẽ là một bộ phim giải trí có chất lượng chứ không phải phim hài “nhảm” rẻ tiền. Với mục tiêu đó, anh tin rằng khán giả sau khi xem phim sẽ cảm thấy hài lòng và xứng đáng với số tiền mình đã bỏ ra để mua vé vào rạp xem.

Hứa Minh Đạt vào vai Táo Quậy

Nói về việc chọn diễn viên vào vai trong “Táo Quậy”, đạo diễn Toàn Joshua tiết lộ, ngay từ đầu anh đã “nhắm” tới Hứa Minh Đạt và Trần Quốc Minh An (nghệ danh Pom) vì cả hai đều có lối diễn rất duyên. Trong đó, Hứa Minh Đạt xuất thân từ sân khấu kịch, từng đóng nhiều tiểu phẩm và cũng tham gia một số phim điện ảnh nhưng chưa bao giờ đóng vai chính.

Vai “Táo Quậy” mà anh đảm nhiệm trong bộ phim cùng tên lần này là vai chính đầu tiên trong sự nghiệp phim ảnh của Hứa Minh Đạt. Tâm sự về vai diễn này, Hứa Minh Đạt bày tỏ sự háo hức nhưng cũng không kém phần lo lắng và áp lực về việc “Táo Quậy” sau khi ra rạp sẽ rơi vào tầm ngắm của các nhà làm phim cũng như khán giả và tất nhiên, sẽ có nhiều lời nhận xét dành cho diễn xuất của anh. Tuy nhiên, sau khi phim bấm máy, nỗi lo và áp lực này cũng giảm đi rất nhiều bởi Hứa Minh Đạt nhận được sự hỗ trợ và hợp tác ăn ý từ cả êkip sản xuất lẫn bạn diễn.

Trần Quốc Minh An trong vai cậu thiếu gia ham chơi

Về phía Trần Quốc Minh An (Pom) – nam diễn viên này được biết đến là người chuyên trị các vai diễn hài hước trong series phim hài “Ghiền mì gõ”. Thậm chí, anh còn được khán giả yêu mến đặt cho biệt danh “Hotboy Mì gõ”. Gần đây, Pom cũng xuất hiện trong hai bộ phim điện ảnh ra rạp trong dịp đầu năm vừa qua là “Tìm vợ cho bà” và “Trường học Bá Vương”.

Trở lại với việc làm “Táo Quậy”, đại diện đơn vị sản xuất bộ phim này tiết lộ, phim sẽ sử dụng nhiều hiệu ứng kỹ xảo mang màu sắc thần thoại. Việc chuẩn bị khâu kỹ xảo và các hiệu ứng đặc biệt cũng đã được êkip sản xuất rậm rạp làm suốt nhiều tháng qua.

Ngoài Hứa Minh Đạt và Pom, “Táo Quậy” còn có sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc như: NSƯT Trung Dân, Lê Bình, Phương Dung, Bạch Long, Vân Trang...Theo kế hoạch, phim sẽ được công chiếu trong dịp Tết Nguyên Đán 2019.