Rau xanh, thực phẩm: Ổn định giá sau mưa bão

ANTĐ - Không”sốt” như mấy ngày trước, giá rau xanh, thực phẩm sau bão tại các chợ vẫn giữ ổn định, nguồn cung hàng rất dồi dào.

Giá cả nhanh chóng ổn định lại

Đắt hàng nhưng không tăng giá

Chị Phan Quỳnh Liên (thuê trọ tại Đình Thôn - Mỹ Đình - Từ Liêm) cho biết: Sáng 11-11, mưa tạnh, hoạt động mua bán tại chợ này diễn ra bình thường. “Hôm trước (10-11) thấy bản tin thời tiết dự báo Hà Nội mưa ngập, tôi cũng định dự trữ thức ăn. Nhưng nghĩ thuê trọ có 2 chị em, ăn uống không đáng là bao nên lại thôi. Nhiều người xung quanh đây do lo ngại mưa bão nên đã mua thực phẩm dự trữ, 2 hôm trước chợ đông đúc hơn hôm nay”- chị Quỳnh Liên cho hay. 

Ghi nhận của phóng viên ANTĐ tại chợ Mỹ Đình ngày 11-11 cho thấy, giá các loại rau xanh vẫn ổn định. Rau ngót 4.000 đồng/mớ, cải ngọt và cải chíp 10.000 đồng/kg, rau cần: 4.000 đồng/mớ, cải cúc: 3.000 đồng/mớ, rau diếp: 20.000 đồng/kg, cà chua: 20.000 đồng/kg… 

Với các loại rau tích trữ được lâu như: khoai tây, su hào… thì giá có tăng nhẹ. Cụ thể, tại chợ Nguyễn Công Trứ, su hào 5.000 đồng/củ, su su 10.000 đồng/kg, 10.000 đồng/chiếc súp-lơ, 15.000 đồng/kg bắp cải, 18.000 đồng/kg khoai tây, tăng 2.000-3.000 đồng/kg so với thời điểm ngày 9-11, trước khi xảy ra cơn bão số 14 và dự báo Hà Nội sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đến trưa 11-11, giá các mặt hàng này đã trở về mức cũ do khách mua thưa thớt và trời nắng trở lại.

Chị Nguyễn Thị Miền (Hoài Đức - Hà Nội), tiểu thương chợ Thành Công cho biết: “Hai ngày trước, một số loại rau củ có thể bảo quản lâu tăng giá nhẹ, nhưng giá rau ăn lá không thay đổi. Hôm nay lại buôn bán bình thường rồi. Mưa ít lại nhanh tạnh nên không ảnh hưởng tới nguồn cung. Giá rau xanh tại các chợ đầu mối ổn định”.

Trong khi đó, tại chợ đầu mối Phùng Khoang, 8h30 sáng 11-11, chợ đã vãn. Chợ chỉ còn lẻ tẻ người họp do người bán lẻ tại các chợ đã tranh thủ lấy hết hàng từ sáng sớm để bán lẻ cho người tiêu dùng. Chị Lê Thị Phương (Trung Văn - Từ Liêm) cho biết: “Giờ này mọi hôm đến chợ vẫn đầy ắp hàng, người mua lẻ thoải mái chọn lựa, nhưng hôm nay, hàng hóa còn lại đều dập nát. Hôm trước tôi mua 20.000 đồng/6 củ su hào nhưng phiên này thì 4.000 đồng/củ cũng không có mà mua. Tiểu thương bán lẻ đã ôm hết”. 

Các mặt hàng thực phẩm vẫn giữ được sự ổn định kéo dài từ đầu năm đến nay. Theo đó, thịt nạc thăn, nạc vai 90.000 đồng/kg; ba chỉ 85.000 đồng/kg; sườn 90.000 đồng/kg; thịt bò 260.000- 270.000 đồng/kg. Cá chép loại trên 1kg 55.000 đồng/kg, dưới 1kg là 50.000 đồng/kg; cá quả: 110.000 đồng/kg, ngao: 20.000 đồng/kg…

Phản ánh của người tiêu dùng cho thấy, việc tăng giá nhẹ một số loại thực phẩm tươi sống do cầu tăng vọt và tâm lý là có, nhưng không tăng đột biến và mặt bằng giá nhanh chóng trở về mức cũ ngay trong ngày 11-11.

Đóng cửa tránh bão

Dự báo mưa ngập do ảnh hưởng của cơn bão số 14 đã khiến hoạt động kinh doanh tại nhiều cửa hàng ngưng trệ. Đến gần trưa ngày 11-11, mưa đã tạnh, trời hửng nắng nhưng nhiều hàng quán vẫn đóng cửa im ỉm. Trong đó, nhiều nhất là các cửa hàng quần áo thời trang và hàng ăn. 

Chị Nguyễn Thu Minh (nhân viên văn phòng trên phố Trần Hưng Đạo) cho biết: “Chúng tôi đến các hàng quán quen thuộc để ăn trưa  nhưng phần lớn họ đều đóng cửa. Chỉ có mấy hàng bún, phở vẫn phục vụ nhưng khách rất đông. Phải chờ đợi mới có chỗ ngồi và rất lâu mới đến lượt”.

Cùng chung nỗi niềm này, rất nhiều nhân viên văn phòng than thở khó tìm chỗ ăn trưa và quán nào cũng đông khách nên không được phục vụ chu đáo. “Có hàng bún gần cơ quan còn tính thêm 10.000 đồng/bát so với ngày thường dù là khách quen”- chị Mai Dương, nhân viên công ty truyền thông trên phố Trung Liệt thở dài.