Clip hàng chục nam sinh Hà Nội ẩu đả lan truyền trên mạng:

Răn đe, phòng ngừa là chính

ANTĐ - Đó là quan điểm của chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm đối với vụ việc nhóm học sinh trường THCS Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm có hành vi đánh nhau, quay clip và tung lên mạng.

Răn đe, phòng ngừa là chính ảnh 1Hàng chục nam sinh còn đang mặc đồng phục tham gia ẩu đả gần khu vực trường THCS Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm

Nội dung vụ việc đã được làm rõ vào chiều 10-3, bắt nguồn từ những comment (bình luận) gây hiểu lầm trên trang Facebook cá nhân, 2  em  Đậu Khắc L và Đồng Tiến Đ là học sinh lớp 9A2, trường THCS Phúc Diễn đã cãi nhau trong lớp. Chứng kiến cảnh đó, học sinh Nguyễn Minh T ở lớp 9A3, cùng trường đã sang bênh vực bạn của mình là L. Vụ việc cãi nhau càng nổ ra to hơn khiến học sinh cả 2 lớp cùng “nhập cuộc”, kết thúc bằng màn hẹn gặp nhau ở cổng trường sau giờ tan học. 

Đúng hẹn, khoảng 20 học sinh của 2 lớp 9A2 và 9A3 đã ra bãi đất trống cách cổng trường khoảng 700m lao vào hỗn chiến. Có mặt tại hiện trường còn có 2 cựu học sinh của nhà trường là Nguyễn Đình H trú tại Kiều Mai, phường Phúc Diễn và Nguyễn Đình P trú tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm. Vì muốn nổi tiếng nên 2 học sinh này đã quay lại clip các học sinh đang “hỗn chiến” sau đó tung lên mạng. 

Ngay sau đó, ngày 11-3, Ban Giám hiệu trường THCS Phúc Diễn đã biết vụ việc xảy ra và đã yêu cầu 2 học sinh Đ và L viết bản tường trình, cam kết không tái phạm, thông báo cho phụ huynh học sinh biết để cùng quản lý. Tuy nhiên nhà trường không hề biết việc cảnh các em đánh nhau đã bị H và P ghi lại, do đó 4 ngày sau, clip hình ảnh nhóm học sinh trên đã bị tung lên mạng xã hội. 

Sau khi vụ việc xảy ra, Sở GD-ĐT đã đề nghị CAQ Bắc Từ Liêm điều tra làm rõ đối tượng quay và phát tán clip trên mạng cũng như mục đích của hành động này. Ngay trong chiều 16-3, CAP Phúc Diễn đã vào cuộc, điều tra làm rõ 2 học sinh có hành vi quay và phát tán clip học sinh ẩu đả là Nguyễn Đình H và Nguyễn Đình P,  trước đây là học sinh của trường THCS Phúc Diễn và hiện đang học THPT tại  trường khác cũng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. CAP Phúc Diễn đã triệu tập H và P lên cơ quan công an. H và P khai quay clip cho “vui”, chứ không hề xúi giục các học sinh đánh nhau. Bản thân các em học sinh cũng biết H và P đang quay clip nên cũng không hề có ý định đánh nhau với mục đích ăn thua và gây thương tích cho đối phương. 

Ngày 17-3, đại diện Sở GD-ĐT, CATP Hà Nội, lãnh đạo UBND quận Bắc Từ Liêm, Phòng GD-ĐT quận Bắc Từ Liêm, Đội An ninh CAQ Bắc Từ Liêm và CAP Phúc Diễn đã làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường  để phối hợp giải quyết. Tại cuộc họp này, lãnh đạo nhà trường đã nhận trách nhiệm về việc không thông tin báo cáo kịp thời cho các cơ quan chức năng để xảy ra sự việc có hình ảnh phản cảm, gây dư luận không hay. Đại diện Sở GD-ĐT, lãnh đạo UBND quận Bắc Từ Liêm yêu cầu Ban Giám hiệu nhà trường nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, không để xảy ra vụ việc tương tự, tránh ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh đang chuẩn bị thi hết cấp.

Thượng tá Lê Văn Phương, Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm cũng cho rằng, việc làm của các em là không đúng nhưng cũng chưa đến mức phải xử lý hình sự vì các em còn nhỏ, chưa ý thức được việc làm của mình, không loại trừ khả năng có sự “dàn cảnh” khi sự việc được ghi hình bởi 2 học sinh khác. Do đó, đối với các em, hình thức kỷ luật chỉ nên mang tính răn đe, chủ yếu vẫn phải làm tốt công tác phòng ngừa. Đại diện CAQ Bắc Từ Liêm cũng khẳng định sắp tới đây, Đội An ninh CAQ Bắc Từ Liêm sẽ phối hợp với Phòng GD-ĐT quận Bắc Từ Liêm tiến hành rà soát, kiểm tra an ninh trong trường học, đặc biệt kiểm tra vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trong học sinh, tránh đến mức thấp nhất các vụ ẩu đả xảy ra ở lứa tuổi học trò.

Trung tá Nguyễn Thị Bích Loan, Phó đội trưởng Đội An ninh CAQ Bắc Từ Liêm cho rằng, thông qua sự việc này, giữa gia đình và nhà trường cần phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong quản lý học sinh. Ngoài ra  cũng cần thiết  phải tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, để các em nhận thấy hành vi bạo lực đánh nhau là sai trái, không nên cổ vũ và ủng hộ trong bất cứ hoàn cảnh nào.