Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trưng bày tranh 

(ANTĐ) - Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội có niềm đam mê dành riêng cho hội họa, đặc biệt ông rất yêu thích những bức tranh do họa sỹ Phạm Lực vẽ từ những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cho tới ngày nay.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trưng bày tranh 

(ANTĐ) - Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội có niềm đam mê dành riêng cho hội họa, đặc biệt ông rất yêu thích những bức tranh do họa sỹ Phạm Lực vẽ từ những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cho tới ngày nay.

Sơn dầu trên bao tải-“Thiếu nữ bên hoa sen” sáng tác năm 1963

Sơn dầu trên bao tải-“Thiếu nữ bên hoa sen” sáng tác năm 1963

Chính lối vẽ tung tẩy, hối hả như chạy đua với thời gian của Phạm Lực đã khiến Sĩ Dũng sưu tầm tranh của hoạ sĩ này trong hàng chục năm qua.

Đặc biệt, nhiều tác phẩm được vẽ trực tiếp tại chiến trường, trên chất liệu rất đặc biệt - “bao tải’ vẫn không mất đi tính chiến đấu, không giảm đi tính truyền tải vẻ đẹp thuần hậu của một đất nước đang gồng mình chống trả quân xâm lược.

 Những nét vẽ của ông không kịp để tỉa tót, diêm dúa mà mộc mạc trong những hình khối khỏe khoắn, nhưng người xem vẫn nhận thấy niềm khao khát hòa bình của nhân dân Việt Nam qua nụ cười của mẹ dành cho con, qua bước chân hành quân thần tốc của đoàn quân giải phóng.

Họa sỹ Phạm Lực đã trở thành họa sỹ duy nhất của Việt Nam có 2 CLB những người mê tranh của ông tại Hà Nội và Bắc Ninh.

25 tác phẩm được chọn lọc trong bộ sưu tập của TS. Nguyễn Sĩ Dũng hiện đang được trưng bày tại Không gian sáng tạo cà phê Trung Nguyên, số 36 Điện Biên Phủ.                     

Thanh Xuân