Ông "bán thân" để cứu cháu bệnh nặng

ANTD.VN - Một người đàn ông 53 tuổi ở Trung Quốc muốn "bán" nguyên sức lao động của mình trong vòng 7 năm, để có tiền chạy chữa cho cháu trai mắc bệnh hiểm nghèo.

Ông Tôn Phong Khánh muốn "bán thân cứu cháu"

Ông Tôn Phong Khánh, 53 tuổi ở thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc có một cháu trai 6 tuổi vừa bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. 

Ông Tôn đã tiêu hết tiền tiết kiệm để chữa trị cho cậu bé và gia đình đang cân nhắc việc bán nhà để có thêm tiền trị liệu.

Vì thế Tôn Phong Khánh muốn rao bán sức lao động của mình trong 7 năm tới để cứu cháu trai. Ông nói rằng chấp nhận làm bất cứ việc gì nếu ai đó trả ông 100.000 NDT (khoảng 15.000 USD).

Cháu trai của ông Tôn bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu từ tháng 5 năm nay

Cháu của ông Tôn thường bị sốt cao từ năm 2015 và tháng 5 năm nay, một bệnh viện ở Bắc Kinh kết luận cậu bé bị bệnh máu trắng, đồng thời cho biết chi phí y tế vào khoảng 700.000 NDT.