Nóng: Inter sa thải HLV Walter Mazzarri, mời “người cũ” trở lại

ANTĐ - Thông tin "nóng hổi" từ đại bản doanh của Inter Milan vừa được tiết lộ chỉ cách đây ít giờ chính là việc đội chủ sân Giuseppe Meazza sa thải HLV Walter Mazzarri, người đã không thể chèo lái con thuyền Inter đi đúng hướng ở giai đoạn đầu mùa giải năm nay.

Đội chủ sân Giuseppe Meazza vừa chính thức tuyên bố chấm dứt hợp đồng với HLV Walter Mazzarri, và đã ngay lập tức lên kế hoạch mời lại "người cũ" Roberto Mancini. 

Để giải thích cho quyết định đột ngột này, ban lãnh đạo của Inter cho biết họ buộc phải sa thải ông Mazzarri bởi chuỗi thành tích bết bát của đội bóng từ đầu mùa, với chỉ 4 trận thắng trong 11 trận đã đấu.

HLV Mazzarri đã bị sa thải sau chuỗi thành tích bết bát của Inter

HLV 53 tuổi đã nhận nhiệm vụ tại Inter từ mùa hè năm 2013, sau quãng thời gian đáng nhớ tại Napoli. Ông đã xuất sắc đưa Inter trở lại top 5 ngay ở mùa giải đầu tiên tại vị. Tuy nhiên, với chỉ 4 thắng trong 11 trận đã qua ở mùa giải mới, cùng vị trí số 9  đã khiến ban lãnh đạo đội bóng mất kiên nhẫn

Đích thân chủ tịch  Erick Thohir đã đưa ra quyết định này, một quyết định gây sốc cho khá nhiều người bởi vị trí thứ 9 sau 11 vòng đấu cũng chưa phải là thảm họa đối với một đội bóng mùa trước chỉ đứng thứ 5 chung cuộc.

Chủ tịch Thohir và ban lãnh đạo Inter đã hết kiên nhẫn với Mazzarri

Sau khi đưa ra quyết định sa thải, nhà tài phiệt người Indonesia cũng đã chỉ đích danh người ông muốn bổ nhiệm vào chiếc ghế sẽ bị bỏ trống của Inter Milan: Đó là người quá quen mặt Roberto Mancini.

HLV Mancini(phải) đã giành nhiều vinh quang cùng Inter trước đây

HLV 49 tuổi từng dẫn dắt Inter trong giai đoạn 2004-2008, ông đã mang về 3 danh hiệu Scudetto, 2 siêu cúp Italia cho đội bóng áo sọc xanh-đen. Mancini bị sa thải để nhường chỗ cho Jose Mourinho vào năm 2008.

Sau đó, ông đã dẫn dắt Man City của Anh, và mới đây là Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỹ. Hiện tại, vị chiến lược gia đang thất nghiệp sau khi rời đội bóng thành phố Istanbul. 

Ban lãnh đạo đội bóng hy vọng Mancini sẽ xây dựng lại hình ảnh của một Inter Milan không có đối thủ tại Serie A như những năm 2004, 2005.