Nhiều khu vực tại Hà Nội sẽ bị mất nước

ANTD.VN - Ngày mai (19-3), Công ty Nước sạch Hà Nội sẽ ngừng cấp nước tại một số địa bàn trực thuộc thành phố Hà Nội để thực hiện việc súc xả đường ống. 

Nhiều khu vực tại Hà Nội sẽ bị mất nước ảnh 1

Nhiều khu vực tại Hà Nội sẽ bị mất nước do Công ty Nước sạch Hà Nội thực hiện

súc xả đường ống

Thông báo từ Công ty nước sạch Hà Nội cho biết, để thực hiện việc súc xả đường ống DN800 - DN700 thuộc gói thầu số 24, công ty sẽ vận hành nhà máy nước Bắc Từ Liêm và ngừng cấp nước ở một số khu vực trong khoảng thời gian từ 9h đến 17h ngày 19-3-2017.

Kể từ thời gian trên, trong vòng 2 - 3 ngày, sẽ có một số khu vực tại 5 quận, huyện bị mất nước hoặc nước yếu. Tại quận Tây Hồ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực phường Bưởi, Nhật Tân, Xuân La, Phú Thượng, Trích Sài, Tứ Liên. Tại quận Cầu Giấy, các khu vực ảnh hưởng bao gồm các phường Nghĩa Đô, Quan Hoa, Nghĩa Tân, Mai Dịch, Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu.

Quận Bắc Từ Liêm khu vực ảnh hưởng bao gồm các phường Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Xuân Đỉnh, Xuân Tảo, Đông Ngạc, Liên Mạc. Quận Đống Đa sẽ có 2 phường ảnh hưởng là phường Láng Hạ và Láng Thượng. Khu vực huyện Đông Anh sẽ ảnh hưởng tới khu vực các xã Kim Chung, Võng La, Đại Mạch, Hải Bối và Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long.

Trước đó, từ 9h đến 12h ngày 18-3-2017, Nhà máy nước Gia Lâm tạm ngừng hoạt động do Công ty Điện lực Long Biên cắt điện để sửa chữa hệ thống cáp cấp điện cho Nhà máy nước Gia Lâm. Trong vòng 2-3 ngày kể từ thời điểm trên, một số khu vực gồm quận Long Biên, huyện Gia Lâm, các phường Chương Dương, Phúc Tân của quận Hoàn Kiếm sẽ bị ảnh hưởng mất nước hoặc nước yếu.

Công ty Nước sạch Hà Nội đề nghị nhân dân, các cơ quan, tổ chức và các đơn vị sử dụng nước sạch những khu vực trên dự trữ và sử dụng nước sạch tiết kiệm.