TP. Hồ Chí Minh

Nhân chứng vụ cháy làm 6 người chết: Bất lực nghe tiếng kêu cứu tắt dần

ANTD.VN - “Mọi người đều nghe tiếng la hét kêu cứu của gia đình anh Thăng, nhưng bất lực. Ngọn lửa bùng phát quá lớn, chúng tôi không thể tiếp cận, đành chứng kiến gia đình anh ấy chết thảm”, nhân chứng kể.

Thấy hàng xóm chết cháy mà bất lực, không thể cứu

Liên quan đến vụ "TP.HCM: Cháy nhà dữ dội, 6 người tử vong, 2 người bị thương" như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, cho tới trưa 16/12, Cảnh sát PCCC TP. HCM vẫn đang phối hợp với lực lượng chức năng địa phương phong tỏa hiện trường vụ cháy để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Bên trong căn nhà bị thiêu rụi

Ông Nguyễn Phùng Hưng (SN 1968) – nhân chứng vụ cháy lúc rạng sáng kể, thời điểm xảy ra vụ việc ông ngửi thấy mùi khét phát ra từ căn nhà số 453/6, Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3 liền hô hoán cho mọi người chạy đến. Đến nơi, mọi người phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội từ tầng trệt của căn nhà.

Con hẻm xảy ra vụ cháy

“Lúc đó nhìn lên lầu 1 (tầng 2) thì thấy 4 người đang ra hiệu kêu cứu, người dân vội lấy tấm nệm để cho các nạn nhân leo qua lan can nhảy xuống thoát thân”, ông Hưng kể.

Nhiều người xung quanh dùng bình chữa cháy mini, nước nỗ lực dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa hừng hực bốc cháy, nhiều người phải bỏ chạy vì sức nóng của đám cháy.

Hiện trường xảy cháy

“Chúng tôi nghe tiếng la hét kêu cứu của gia đình anh Thăng trong vô vọng rồi tắt lịm, mọi người biết gia đình anh Thăng mắc kẹt bên trong, nhưng không có cách nào tiếp cận, bất lực nhìn gia đình anh chết thảm”, ông Hưng nghẹn ngào kể.

Trong diễn biến có liên quan, sáng cùng ngày, thân nhân các nạn nhân đã có mặt, tiến hành các thủ tục liên quan để nhận thi thể lo hậu sự.

Họp báo về vụ cháy

Tại buổi họp báo sáng nay, đại diện Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết: Lúc 0h10, đơn vị nhận tin báo cháy nhà dân tại đường Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3. 6 xe chữa cháy cùng 42 cán bộ chiến sỹ được huy động đến chữa cháy. Đến 0h28, hỏa hoạn được dập tắt. Lực lượng chức năng đã bảo vệ được tầng 1 quán cà phê và ngăn cháy lan sang nhà dân xung quanh.

Quá trình chữa cháy ban đầu, lực lượng địa phương phát hiện 5 thi thể nạn nhân tử vong trước đó. Sau đó, cảnh sát PCCC đã tìm thấy thêm 1 nạn nhân tử vong bên trong.

Ban đầu xác định, 6 người trong gia đình anh Thăng đã tử vong, 2 nạn nhân (nhân viên quán cà phê) đang được điều trị tại bệnh viện 115. Cơ quan chức năng xác định, vụ cháy thiêu rụi hoàn toàn hơn 50 m2 diện tích tầng trệt căn nhà cùng 6 xe máy, 2 xe đạp và nhiều vật dụng khác.

Danh tính 6 nạn nhân được xác định gồm: ông Trần Anh Thăng (SN 1969), bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy (SN 1979, vợ ông Thăng), Trần Ngọc Vân Anh (SN 2009), Trần Ngọc Bảo Hân (SN 2011), Trần Ngọc Thiên Kim (SN 2016, cùng là 3 con của ông Thăng – bà Thủy, cả 5 đều ngụ tỉnh Bắc Giang) và Phạm Ngọc Thúy Vy (SN 1980, ngụ tỉnh Đồng Nai, là cháu ông Thăng).

Các nạn nhân tử vong được đưa về nhà xác để khám nghiệm, phục vụ công tác điều tra. Danh sách nạn nhân bị thương gồm: Nguyễn Thị Hằng (SN 1995), Nguyễn Thị Huyền (SN 1993, cùng ngụ TP. HCM).

Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.