TP. HCM

Vụ cháy nhà khi mua xăng thơm về lau rửa: 2 nạn nhân đã tử vong

ANTD.VN - Hai nạn nhân bị bỏng nặng nhất trong vụ cháy nhà khi mua xăng thơm về lau dọn phòng đã tử vong, mặc dù được các y, bác sĩ cố gắng hết sức cứu chữa.

Liên quan đến vụ “Hỏa hoạn nhà cao tầng gần trung tâm TP. HCM, 4 người bị bỏng” như Báo Điện tử ANTĐ đã đưa tin, chiều 7-12, thông tin mới nhất từ bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5) cho hay, đã có 2 bệnh nhân tử vong, trong đó bệnh nhân Tạ Quang Vũ (SN 1989, tạm trú quận Bình Thạnh) tử vong đêm hôm qua (6-12) và bệnh nhân Nguyễn Văn Hiếu (SN 1992, tạm trú quận Bình Tân) tử vong sáng nay (7-12).

Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện chiều 6-12

Trước đó, như báo ANTĐ đã đưa tin, khoảng 11h trưa 6-12, căn nhà 5 tầng trên đường Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận bất ngờ phát hỏa dữ dội, mọi người đã đến ứng cứu tại chỗ và đưa 4 người đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng. Nhận tin báo, lực lượng PCCC TP. HCM đã đến hiện trường, tiến hành công tác dập lửa.

Cả 4 nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh) sơ cứu, sau đó chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5) cấp cứu, đến nay thì 2 nạn nhân đã tử vong. Cụ thể, bệnh nhân Vũ bị bỏng 92% toàn thân độ 2, 3 (trong đó 50% độ 3) khả năng cứu sống rất thấp, bệnh nhân Hiếu bị bỏng toàn thân 76% (trong đó 50% độ sâu) có tiên lượng xấu.

Hiện tại, 2 nạn nhân còn lại là Phan Nguyễn Tuấn Anh (SN 1995, tạm trú quận 4) bị bỏng 71% (trong đó 17% độ sâu) và  Lê Thanh Tú (SN 1992, tạm trú quận Phú Nhuận) bị bỏng 42% độ sâu 2, 3 (trong đó 11% độ 3) đang được các y, bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy tích cực điều trị.