Nam sinh đuối nước khi tắm cùng bạn sau buổi lao động ở trường

ANTD.VN -Sau buổi lao động tổng kết, 4 học sinh tiểu học rủ nhau ra hố nước chân núi Nhón tắm. Khi đang chơi đùa em Đ. bất ngờ bị sảy chân xuống hố sâu dẫn đến đuối nước.

Chiều 27-5, ông Lê Văn Thịnh, Chủ tịch UBND xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến em Nguyễn Lê Anh Đ. (học sinh lớp 5A) trường Tiểu học Hưng Châu.

Theo đó, sáng cùng ngày trường tiểu học Hưng Châu tổ chức buổi lao động tổng kết cuối năm học. Sau khi làm xong, 4 em học sinh lớp 5 rủ nhau xuống hố nước chân núi Nhón (thuộc xóm 16, xã Hưng Thắng) tắm.

Nam sinh đuối nước khi tắm cùng bạn sau buổi lao động ở trường ảnh 1

Hố nước nơi em Đ. cùng nhóm bạn tắm

Khi đang chơi đùa dưới nước em Nguyễn Lê Anh Đ. không may bị trượt chân xuống hố sâu. Thấy vậy, 3 em còn lại chạy vào khu dân cư gần đó gọi người dân ra ứng cứu.

Tuy nhiên, khi họ đến nơi thì nạn nhân đã bị nhấn chìm, đuối nước. Khi người dân vớt lên bờ thì em Đ. đã tử vong.

Nhận được thông tin, chính quyền xã Hưng Châu có mặt để chia buồn cùng gia đình.  Được biết em Đ. là con thứ 2 trong gia đình, chị gái đầu của em Đ. học lớp 11. Hiện gia đình và địa phương đang chuẩn bị các thủ tục mai táng cho nạn nhân xấu số.

Trước đó, chiều ngày 26-5, em Nguyễn Tiến Đ. (11 tuổi) trú khối 3, phường Nghi Thủy cùng một số bạn đi ra bờ biển chơi. Do không biết bơi, em Đ. đã bị sóng nhấn chìm.

Khi không thấy em Đ., những bạn còn lại chạy về gọi người nhà. Nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng với gia đình đã lập tức ra tìm kiếm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, người thân cùng lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy em Đ.