Kịp thời ngăn chặn 21 công dân xuất cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 9-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiếp nhận vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” từ Công an huyện Hạ Lang bàn giao để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Các đối tượng vượt biên trái phép bị Công an phát hiện

Các đối tượng vượt biên trái phép bị Công an phát hiện

Trước đó, vào lúc 0h10, ngày 7-3, tại xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tổ công tác Công an huyện Hạ Lang ngăn chặn 21 công dân Việt Nam có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Nhóm công dân này quê ở các tỉnh: Đắk Lắk, Hà Giang, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Nghệ An, Điện Biên, Hải Phòng và Bắc Giang.

Toàn bộ số công dân đều thừa nhận, mục đích xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để tìm việc làm.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Hạ Lang xác định đối tượng Nông Văn Bôn, sinh năm 1981, trú tại xóm Hợp Nhất, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang là người có hành vi tổ chức đưa nhóm công dân nói trên vượt biên giới.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Nông Văn Bôn để xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời yêu cầu 21 công dân viết cam kết không xuất cảnh trái phép và quay trở về địa phương.