Không đụng Việt Nam, Thái Lan tính cử đội trẻ đá vòng bảng AFF Cup 2020

ANTD.VN - Quyền tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Phatit Suphaphong tiết lộ kế hoạch cử đội trẻ đá vòng bảng AFF Cup 2020, từ vòng đấu loại trực tiếp mới sử dụng lực lượng tinh nhuệ của đội tuyển quốc gia.

Không đụng Việt Nam, Thái Lan tính cử đội trẻ đá vòng bảng AFF Cup 2020 ảnh 1

FAT tính cử đội trẻ Thái Lan (trái) đá vòng bảng AFF Cup 2020

Thực ra đây là phương án "đặng chẳng đừng" của FAT. Theo Quyền tổng thư ký Phatit Suphaphong, do AFF Cup 2020 diễn ra trùng thời điểm giải Thai-League đang đi vào giai đoạn quyết định chức vô địch cùng 4 suất dự AFC Champions League và AFC Cup 2021, nên rất khó để thuyết phục các CLB nhả quân cho đội tuyển Thái Lan.

"Đội tuyển Thái Lan có thể sử dụng các tuyển thủ U19, U23 để đá vòng bảng, sau đó tới các vòng loại trực tiếp (bán kết, chung kết) sẽ dùng các tuyển thủ quốc gia nhiều kinh nghiệm đang chơi tại Thai-League", ông Phatit Suphaphong tiết lộ.

Trước đó, phương án tạm hoãn giải Thai-League trong tháng 11 và 12 để đội tuyển đá AFF Cup 2020 đã được tính tới, song theo truyền thông Thái Lan là không khả thi. Bởi lẽ, AFF Cup 2020 không thuộc FIFA Day mà trước đó các CLB đã phải "nhả quân" cho ĐT Thái Lan đá vòng loại World Cup tháng 10 và 11, nên khó mong điều tương tự lặp lại.

Ngoài việc Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á cho tăng số lượng đăng ký cầu thủ (đăng ký sơ bộ từ 50 tăng lên 70 người, đăng ký chính thức từ 23 lên 30 người), một lý do khác để FAT mạnh dạn cử đội trẻ dự đá vòng bảng AFF Cup 2020 vì không phải chung bảng với đương kim vô địch Việt Nam.

Cụ thể, theo thông báo mới nhất từ ban tổ chức, AFF Cup 2020 sẽ không có quốc gia đăng cai vòng bảng, 10 đội chia làm hai bảng, mỗi đội có 2 trận lượt đi và 2 trận lượt về như mùa 2018. Thể thức này đảm bảo cho Thái Lan và Việt Nam (cùng vô địch và vào bán kết ở 2 kỳ AFF Cup gần nhất) được xếp nhóm hạt giống số 1 và tránh gặp nhau ở vòng bảng.

Lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 dự kiến vào tháng 6 tại Thái Lan đã bị hủy do dịch Covid-19 và chuyển sang cho Việt Nam tổ chức vào tháng 8.

Về sự chuẩn bị, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào tháng 9, đá giao hữu với Kyrgykistan ngày 8-10, sau đó đá 3 trận cuối bảng G vòng loại World Cup (từ 13-10 đến 17-11) trước khi bước vào chiến dịch AFF Cup 2020 (từ 23-11 đến 31-12). Còn Thái Lan dự kiến sẽ hội quân vào tháng 8, đá 3 trận vòng loại World Cup và một trận giao hữu quốc tế ngày 13-10, trước khi tranh tài ở AFF Cup 2020.