Khẩn trương làm rõ vụ côn đồ hành hung nhà báo

ANTĐ - Ngày 6-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ một nhà báo bị côn đồ truy sát khi đang trên đường đến cơ quan làm việc xảy ra vào khoảng 7h sáng 4-9.
Khẩn trương làm rõ vụ côn đồ hành hung nhà báo ảnh 1

Nhà báo bị hành hung đang được các bác sỹ chăm sóc tại bệnh viện

 
Theo thông tin từ cơ quan công an, vào thời gian trên, nhà báo Nguyễn Ngọc Quang (SN 1971), Phó Trưởng phòng Thời sự, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Thái Nguyên, cùng vợ là chị Phạm Kiều Nhi (SN 1975) điều khiển xe ô tô hiệu Hyundai Getz  đến cầu Gia Bảy, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên thì bị 2 thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm chặn đầu xe lại lao vào hành hung.

Hai đối tượng đã cầm hung khí đập cửa kính ôtô, dùng dao truy sát khiến nhà báo Nguyễn Ngọc Quang bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Được biết, thời gian qua, nhà báo Nguyễn Ngọc Quang đã có các bài viết phản ánh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Trước đó, vào đêm 30-8, cổng nhà riêng của nhà báo Nguyễn Ngọc Quang tại huyện Đồng Hỷ cũng đã bị kẻ lạ mặt đốt, phá hoại.

Ngay sau khi nhận được tin nhà báo Nguyễn Ngọc Quang bị hành hung, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã có công văn đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên điều tra làm rõ, đồng thời đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc hành hung nhà báo, kêu gọi dư luận bảo vệ nhà báo tác nghiệp theo đúng quy định của pháp luật...