Hứa… “làm sạch” FIFA

(ANTĐ) - Quan chức kỳ cựu người Thụy Sỹ, Sepp Blatter đã tái đắc cử chức     Chủ tịch FIFA mà không có đối thủ cạnh tranh vào đêm thứ tư vừa qua (giờ Việt Nam). Phát biểu sau cuộc bầu chọn, Ngài Blatter cam kết sử dụng nhiệm kỳ 4 năm tiếp theo để cải tổ từ gốc rễ nạn tham nhũng và dàn xếp tỷ số đang “hoành hành” làng bóng đá thế giới.

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter:

Hứa… “làm sạch” FIFA

(ANTĐ) - Quan chức kỳ cựu người Thụy Sỹ, Sepp Blatter đã tái đắc cử chức     Chủ tịch FIFA mà không có đối thủ cạnh tranh vào đêm thứ tư vừa qua (giờ Việt Nam). Phát biểu sau cuộc bầu chọn, Ngài Blatter cam kết sử dụng nhiệm kỳ 4 năm tiếp theo để cải tổ từ gốc rễ nạn tham nhũng và dàn xếp tỷ số đang “hoành hành” làng bóng đá thế giới.

Các đại biểu tham dự cuộc bầu phiếu đã từ chối lời kêu gọi của Liên đoàn Bóng đá Anh trong việc hoãn ngày bầu cử và bày tỏ sự ủng hộ gần như tuyệt đối cho kế hoạch cải tổ của ông Blatter với 186 phiếu bầu, trong số 203 thành viên của FIFA. Dù vậy, xen lẫn trong những tràng pháo tay và những lẵng hoa chúc mừng cho người chiến thắng, quan chức người Thụy Sỹ đang đối mặt với những nghi ngờ phía trước, sau khi Liên đoàn Bóng đá Đức kêu gọi xem lại quyền tổ chức World Cup 2022 của Qatar.

Ông Sepp Blatter gia nhập FIFA từ năm 1978 và trở thành người lãnh đạo FIFA từ năm 1998, đang đứng trước thách thức phải cải tổ triệt để FIFA sau những thông tin động trời liên quan đến tham nhũng, hối lộ trong cuộc chạy đua giành quyền tổ chức World Cup 2018 và 2022. Trong một lần phát biểu trước đây, quan chức người Thụy Sỹ từng thừa nhận sai lầm của FIFA trong việc tổ chức lựa chọn nước chủ nhà của 2 kỳ World Cup cùng lúc, dẫn đến nguy cơ “mua, bán” phiếu giữa những ứng viên tham gia. Tuy nhiên, ngay sau khi tái đắc cử, Ngài Sepp Blatter đã không đưa ra câu trả lời cho vấn đề này mà chỉ hứa hẹn tổ chức lãnh đạo bóng đá thế giới sẽ xem xét hàng loạt những cáo buộc liên quan tới các thành viên trong Ủy ban điều hành cũng như chính bản thân ông về hành vi tham nhũng.

Coi việc tái đắc cử của mình là một thách thức mới và tự ví mình là một vị thuyền trưởng đang chèo lái con tàu FIFA trước những cơn sóng gió, Sepp Blatter đã nói rằng ông sẵn sàng đương đầu với thử thách và sẽ “đưa con tàu FIFA trở lại với dòng nước trong lành, sạch sẽ”. Và như để minh chứng cho việc thay đổi của FIFA, Chủ tịch Sepp Blatter và các thành viên đã cùng bỏ phiếu thông qua hình thức bầu chọn nước đăng cai World Cup mới nhằm ngăn chặn tình trạng “mua bán” phiếu bầu. Hình thức này sẽ được áp dụng bắt đầu từ năm 2026, thay vì chỉ có 24 thành viên quan chức của Ủy ban điều hành được bầu chọn thì phải được 208 liên đoàn thành viên FIFA thông qua. Bên cạnh đó, Đại hội FIFA lần này cũng chấp nhận đề xuất tăng thêm quyền lực cho Ủy ban đạo đức bằng việc cho phép họ điều tra và quyết định hình phạt đối với một số vấn đề của FIFA.

Quý Ngọc