Hơn 41% người từng hiến máu sẽ tiếp tục hiến thêm nhiều lần

ANTD.VN - Trong 10 năm qua, cả nước đã tiếp nhận hơn 9,2 triệu đơn vị máu từ những người hiến máu tình nguyện. Trong số những người đã từng tham gia hiến máu, tỷ lệ hiến máu nhắc lại đạt 41,5% và đang có xu hướng tăng…

10 năm qua, cả nước đã tiếp nhận được 9,2 triệu đơn vị máu từ người hiến tình nguyện

Sáng nay, 27-4, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động hiến máu tình nguyện giai đoạn 2008 - 2017 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2018 - 2022.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện cho biết, trong 10 năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trong cả nước không ngừng phát triển và thu được kết quả tích cực, số đơn vị máu tiếp nhận tăng nhanh hằng năm cả về số lượng và chất lượng.

Từ năm 2008 đến hết 2017, cả nước đã tiếp nhận được 9.212.670 đơn vị máu hiến tặng, cơ bản đáp ứng được nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh. Trong đó, hiến máu tình nguyện là 98%, hiến máu nhắc lại đạt 41,5% (tức những người hiến máu lần thứ 2 trở lên) và tỷ lệ hiến máu trên dân số đạt gần 1,6%.

Cũng trong 10 năm qua, cả nước đã thành lập được 3.363 câu lạc bộ (CLB) với 135.000 thành viên tham gia như: CLB hiến máu dự bị, CLB máu hiếm, CLB gia đình máu hiếm, CLB vận động hiến máu tình nguyện. Toàn quốc đã có 155.867 cá nhân, gia đình và CLB hiến máu tình nguyện được tôn vinh, khen thưởng.

Tuy vậy, công tác hiến máu tình nguyện cũng còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; lực lượng hiến máu chủ yếu vẫn là thanh niên, sinh viên; tình trạng khan hiếm, thiếu máu cục bộ vẫn xảy ra vào một số thời điểm trong năm, nhất là vào dịp Tết, dịp hè…

Giai đoạn 2018-2022, Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện đặt mục tiêu đạt tối thiểu 2% dân số hiến máu và đạt tỷ lệ 100% hiến máu tình nguyện.

Dự và phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai bày tỏ mong muốn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong cả nước tích cực vận động tối thiểu 30% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện; tiếp tục thúc đẩy, phát triển mạnh mẽ phong trào nhân đạo có ý nghĩa sâu sắc này.