Hai người dân dũng cảm bắt kẻ cướp giật liều lĩnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Ngày 10-7, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Thương (SN 1990), trú tại xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn để làm rõ hành vi Cướp giật tài sản.
Đối tượng Thương

Đối tượng Thương

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 28-6, chị N.T.N (SN 1993) ở Tân Yên, Bắc Giang điều khiển xe máy đến đoạn giao Quốc lộ 2 giao với đường gom Võ Nguyên Giáp thì bất ngờ bị 1 đối tượng điều khiển xe máy Honda Wave S màu đen áp sát, giật chiếc điện thoại di động iPhone Xs max rồi bỏ chạy.

Cùng lúc này có anh Sái Vũ T (SN 1985), trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội đi phía sau chứng kiến toàn bộ hành vi trên đã lập tức đuổi theo. Phát hiện bị truy đuổi, đối tượng đã điều khiển xe máy rẽ vào hướng thôn Đông, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn.

Tuy nhiên, anh T vẫn bám sát và hô “cướp”. Đối tượng điều khiển xe đi vào một ngõ cụt thuộc thôn Đoài, xã Phú Minh nên quay đầu xe ngược lại thì bị anh T lao thẳng xe máy vào xe máy của đối tượng.

Ngay lập tức đối tượng ném điện thoại vừa cướp được ra đường rồi chạy bộ được khoảng 5 mét thì bị anh T đuổi kịp. Quá trình giằng co vật lộn, anh Mai Xuân Tr. (SN 1988 ) trú tại huyện Sóc Sơn đã kịp thời hỗ trợ anh T khống chế, bắt giữ đối tượng và báo cho Công an xã Phú Minh.

Tại cơ quan Công an, Thương khai nhận đã gây ra 4 vụ cướp giật khác trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Theo hồ sơ, đối tượng đã có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Hiện Công an huyện Sóc Sơn đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định. Đồng thời cơ quan chức năng huyện Sóc Sơn cũng đề xuất khen thưởng hai người dân dũng cảm, nhanh trí bắt tên cướp giật.