HAGL báo tin Tuấn Anh phải nghỉ 6 tuần vì chấn thương

ANTD.VN - Chiều 18-3, sau khi có kết quả từ bệnh viện, CLB HAGL thông báo: tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh bị tái phát chấn thương giãn dây chằng chéo trước cấp độ 1, phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tuần.

Phút 18 trận làm khách trên sân Hải Phòng ở vòng 2 V-League 2018, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của HAGL phải rời sân bằng cáng sau một pha va chạm với đồng đội.

Cú va không quá mạnh, tuy nhiên với việc vừa mới trở lại sau chấn thương nên tiền vệ quê Thái Bình tỏ ra khá đau đớn và sau đó bật khóc trên băng ghế dự bị.

Tuấn Anh (bên phải) phải nghỉ ít nhất 6 tuần vì chấn thương tái phát

Sáng 18-3, Tuấn Anh được chuyển tới bệnh viện để thăm khám. Kết quả, anh được các bác sỹ kết luận giãn dây chằng chéo trước cấp độ 1 (chấn thương này anh từng gặp phải năm 2012) và bị tổn thương sụn chêm, phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tuần.

Với chấn thương này, Tuấn Anh sẽ phải vắng mặt khoảng 5 vòng kế tiếp của V-League, đặc biệt sẽ phải lỡ hẹn với đợt tập trung ĐTQG ngày 22-3 tới, chuẩn bị cho trận đấu ĐT Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019.

Đây là điều rất đáng tiếc với tiền vệ tài năng này. Trong suốt 5 năm qua, Tuấn Anh liên tục dính và tái phát các loại chấn thương khác nhau như đứt dây chằng chéo trước đầu gối trái, rách sụn chêm, viêm cơ nhị đầu sau đùi, đau cơ thẳng bụng, chéo bụng, cơ đáy chậu, cơ khép lớn, đầu gân cơ lược, cơ vuông đùi chân trái... 

Vắng Tuấn Anh là tổn thất không nhỏ cho HAGL trong tham vọng lọt tốp đầu mùa giải năm nay, trước mắt là một loạt trận đấu khó khi phải làm khách trên sân Hà Nội (ngày 5-4), Sài Gòn (14-4) hay tiếp SHB Đà Nẵng trên sân nhà ngày 24-4.

Hiện tại sau 2 trận toàn hòa, HAGL xếp thứ 5/14.