Tiền vệ Tuấn Anh chọn số áo lạ lẫm tại HAGL vì muốn đổi vận?

ANTD.VN - Rất nhiều CĐV đã bất ngờ khi Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) công bố số áo đăng ký của cả đội cho mùa giải V-League 2018. Theo đó, tiền vệ Tuấn Anh đã tạm từ bỏ số 8 quen thuộc để khoác lên mình một số áo hoàn toàn lạ lẫm.

Số áo đó là 46, vốn không hề quen thuộc với cá nhân Tuấn Anh cũng như với sân cỏ Việt Nam. Tuấn Anh từ chối lý giải vì sao anh lại chọn số áo này, nhưng theo Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh, thì tiền vệ người Thái Bình muốn "đổi vận" và thăng hoa hơn sau những năm tháng chìm nghỉm vì chấn thương.

Tuấn Anh không mặc áo số 8 ở HAGL nữa

Dù được đánh giá rất cao về tài năng, nhưng suốt thời gian qua, Tuấn Anh liên tục gặp phải những trục trặc về sức khỏe và phong độ, khiến anh phải vật lộn tìm lại chính mình. Vì những chấn thương liên quan đến đầu gối mà tiền vệ tài hoa này đã phải đứng ngoài cuộc chơi ở nhiều giải đấu lớn như SEA Games 28, AFF Cup 2016 và mới nhất là VCK U23 châu Á 2018. Ngay cả ở SEA Games 29 năm ngoái, anh cũng chơi dưới sức.

Không thể cùng tập thể U23 Việt Nam lập kỳ tích ở sân chơi châu lục tại Trung Quốc vừa qua, nhưng quãng thời gian hồi phục đã giúp Tuấn Anh thoát khỏi chấn thương dai dẳng. Tiền vệ này đang vô cùng háo hức bước vào mùa giải mới với nhiều tham vọng của HAGL.

Từ số 8 quen thuộc đến số 46 của hiện tại vốn chẳng có gì liên quan đến nhau, nhưng với Tuấn Anh, đó là một điều đặc biệt và anh hy vọng mình sẽ tìm lại được những gì đã mất, tìm lại được phong độ đỉnh cao ngày nào trong màu áo U19 Việt Nam bên cạnh người đồng đội Xuân Trường.

Danh sách đăng ký số áo của HAGL mùa giải V-League 2018

Nếu đá tốt tại V-League 2018, Tuấn Anh sẽ có cơ hội trở lại đội tuyển U23 Việt Nam dự ASIAD, cũng như trở lại ĐTVN đá AFF Cup 2018. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để Tuấn Anh cùng lứa Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn… chinh phục sân chơi châu lục cùng U23 Việt Nam. Trong khi đó, nếu Tuấn Anh trở lại đội tuyển quốc gia, HLV Park Hang-seo sẽ có nhiều phương án lựa chọn hơn cho mục tiêu chinh phục ngôi vị số 1 Đông Nam Á.

Trở lại với các số áo của HAGL mùa này, ngoài trường hợp đặc biệt của Tuấn Anh, những cái tên như Công Phượng vẫn mang số áo quen thuộc là 10, Xuân Trường số 6, Văn Toàn số 9, Văn Thanh số 17... Hai số áo 12 và 13 đều được HAGL lưu giữ, không sử dụng cho thi đấu. Số 13 thuộc về huyền thoại Kiatisak, còn số 12 tượng trưng cho "cầu thủ thứ 12" là các CĐV, được đội bóng phố Núi trân trọng đăng ký với cái tên "FANS".