Hà Giang: Sạt lở đất đá gây ách tắc hàng chục km đường

ANTĐ -Theo Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Hà Giang, do mưa lớn kéo dài từ ngày 1 đến 9/7 đã làm sạt lở hàng nghìn mét khối đất đá, gây ách tắc nhiều tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh Hà Giang.

Khu vực sạt lở đang được khắc phục

Mưa lớn đã làm 45 ngôi nhà và nhiều héc ta lúa, hoa màu của xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên bị nhấn chìm trong biển nước. Mưa lớn kéo dài, khiến mực nước ở nhiều con sông, suối trên địa bàn dâng lên đột ngột. Hiện tượng lũ ống, lũ quét theo đó cũng xuất hiện. Mọi người trong khu vực đã phải rời khỏi nhà, tìm bãi đất cao tránh lũ.

Mưa lớn cũng gây ra 1 vụ sạt lở lớn gây ách tắc nghiêm trọng. Cụ thể vào khoảng 8h sáng 9-7 trên trục QL 2A đoạn km 34 đường đi Tuyên Quang - Hà Giang đã xảy ra một vụ sạt lở đất khiến hàng ngàn lượt xe đợi chờ trong nhiều giờ vì không thể lưu thông. Lực lượng công an, bộ đội tỉnh liên tục được tăng cường xuống xã Việt Lâm để giúp dân sơ tán, chống lũ và khắc phục sự cố.

Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, địa chất đất mềm và nước trong lòng đồi vẫn tiếp tục chảy ra, các điểm sạt lở đúng vào đoạn vòng cua nên gây nhiều khó khăn cho việc khắc phục sự cố.
Đến 18h chiều nay lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang mới cơ bản giải quyết ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ này.