Dự báo thời tiết: Không khí lạnh yếu chuẩn bị tràn xuống Bắc bộ, nền nhiệt giảm mạnh

ANTD.VN - Từ đêm nay, 20/9, không khí lạnh yếu tràn xuống miền Bắc, sau đó tăng cường vào ngày 22-23/9 làm nền nhiệt ban đêm giảm, ban ngày trời nắng hanh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, từ đêm nay, 20/9, không khí lạnh yếu tràn xuống miền Bắc, sau đó tăng cường vào ngày 22-23/9 làm nền nhiệt ban đêm giảm, ban ngày trời nắng hanh.

Tuy nhiên, do không khí lạnh đầu mùa thường yếu nên thời tiết ngày 21-22/9 không thay đổi nhiều, một số nơi có mưa. Nhiệt độ Hà Nội dao động 24-32 C, Sa Pa 15-22 C.

Đến đêm 22/9 rạng sáng 23/9, không khí lạnh tăng cường, trời quang mây làm gia tăng sự phát xạ nhiệt của không khí, nền nhiệt về đêm và sáng ở miền Bắc giảm. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất xuống 20-21 độ C, những nơi cao hơn 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa, Sìn Hồ xuống 11 độ C, giảm khoảng 4 độ C so với hiện nay.

Bắc bộ đón không khí lạnh tràn xuống từ ngày mai, 21/9

Trong ngày trời vẫn nắng mạnh nên nhiệt độ miền Bắc sẽ tăng lên 32-34 C ở đồng bằng, miền núi khoảng 20 độ C.

Còn tại Trung bộ, do chịu tác động của dải hội tụ nhiệt đới đi qua kết hợp với gió mùa tây nam, từ ngày 12/9 tới nay Tây Nguyên và Nam bộ liên tục mưa vừa (16-50 mm/24 giờ), mưa to (50-100 mm). Nhiều nơi như TP.HCM, Đồng Nai ngập úng.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến 22/9, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục mưa, phổ biến 20-40 mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm/24 giờ, tập trung vào chiều tối. Khu vực Tây Nguyên cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất, Nam bộ đối diện nguy cơ ngập úng vùng đô thị.

Đến ngày 23/9, dải hội tụ nhiệt đới và gió mùa tây nam suy yếu, mưa ở Nam bộ và Tây Nguyên sẽ giảm.