ĐT Việt Nam hạ đàn em U22 sau trận đấu có 5 bàn thắng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong trận giao hữu diễn ra chiều nay 23-12 trên SVĐ Cẩm Phả (Quảng Ninh), ĐT Việt Nam đã đánh bại đàn em U22 Việt Nam với tỉ số 3-2 dù hai lần bị dẫn trước.

Do dịch Covid-19 hoành hành nên đây chính là trận đấu đầu tiên của ĐT Việt Nam trong năm 2020. Trong khi đó, đội tuyển U22 Việt Nam đã có đợt tập trung thứ 4 trong năm và rõ ràng một đối thủ tầm cỡ như các đàn anh là rất có ích cho các cầu thủ trẻ, trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31.

ĐTVN (đỏ) chơi không quá lấn lướt trước U22 VN (trắng)

ĐTVN (đỏ) chơi không quá lấn lướt trước U22 VN (trắng)

Với tính chất của một trận giao hữu gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung, hai đội chơi rất cởi mở. Nhiều cầu thủ hiểu rằng ngoài ý nghĩa của trận đấu, đây là dịp không thể tốt hơn để ghi điểm với HLV Park Hang-seo.

Ngay ở phút 21, U22 Việt Nam đã bất ngờ có bàn mở tỉ số khi Hữu Thắng chọc khe thuận lợi để Trần Văn Đạt thoát xuống sút tung lưới Tấn Trường, đồng đội của anh ở CLB Hà Nội. Tuy nhiên, ĐTVN không để đàn em lấn lướt lâu khi chỉ sau đó 5 phút, Văn Quyết đã dễ dàng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Đầu hiệp 2, đội U22 lại có cơ hội vươn lên khi Văn Việt mắc sai lầm và ĐTVN bị trọng tài thổi 11m. Trên chấm penalty, Hữu Thắng đã đánh lừa được Tấn Trường nâng tỉ số lên 2-1.

Xuân Trường gỡ hòa 2-2 cho đội bóng áo đỏ

Xuân Trường gỡ hòa 2-2 cho đội bóng áo đỏ

Hệt như những gì diễn ra ở hiệp 1, rất nhanh chóng, ĐT Việt Nam lại tìm được bàn gỡ 2-2 chỉ sau đó 5 phút. Thủ môn Văn Toản phạm lỗi với Xuân Cường trong vòng cấm và ĐTVN được hưởng một quả pen. Ở cự ly 11m quen thuộc, Lương Xuân Trường không mắc sai lầm nào, ghi bàn gỡ 2-2 cho đội bóng áo đỏ.

Văn Quyết và Đức Chinh đều ghi bàn mang về chiến thắng cho ĐTVN

Văn Quyết và Đức Chinh đều ghi bàn mang về chiến thắng cho ĐTVN

Phút 78, tỉ số 3-2 được ấn định cho ĐTVN khi Hà Đức Chinh dứt điểm gọn gàng sau quả chọc khe của Xuân Mạnh. Lần đầu tiên ĐTVN vươn lên dẫn trước, cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.

Sau trận này, cả hai đội tuyển sẽ di chuyển về Việt Trì (Phú Thọ) để chuẩn bị cho trận giao hữu lượt về diễn ra vào ngày 27-12 tới.