Định đổi đời bằng buôn “hàng trắng”

ANTĐ - Tối 18-4-2011, CAQ Thanh Xuân phối hợp cùng tổ công tác của Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) làm nhiệm vụ tại khu vực Phượng Bãi, phường Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội phát hiện bắt quả tang Đỗ Văn Lượng (SN 1982, trú ở tiểu khu 2, xã Chiềng Sơn, Mộc Châu, Sơn La) đang lén lút bán ma túy tại quán cà phê Sài Gòn, ven đường Quốc lộ 6. Tại thời điểm này, lực lượng công an thu giữ của đối tượng 2 bánh heroin có tổng trọng lượng 710,47 gam và 160 triệu đồng.

Đỗ Văn Lượng và Hoàng Văn Quỳnh tại phiên toà

Cùng với Đỗ Văn Lượng, lực lượng công an cũng đã bắt giữ Hoàng Văn Quỳnh (SN 1983, trú tại tiểu khu 2, xã Mường Sang, cùng huyện Mộc Châu, Sơn La) với vai trò đồng phạm mua bán trái phép ma tuý. Riêng 2 đối tượng mua ma túy của Lượng và Quỳnh nhanh chân chạy thoát. Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ do quen biết nhau từ nhỏ nên Lượng và Quỳnh thống nhất tìm mua heroin để mang xuống Hà Nội bán kiếm lời. Lượng có trách nhiệm tìm nguồn “hàng trắng”, còn Quỳnh sẽ kiếm mối tiêu thụ hàng. Trước khi bị bắt một ngày, Lượng gặp đối tượng tên Sú Ni (quốc tịch Lào) tại cửa khẩu Lóng Sập mua 2 bánh heroin trên. Sau khi có được “hàng”, rồi vận chuyển ma tuý về Hà Nội, Lượng đã điện thoại cho Quỳnh và hẹn địa điểm giao dịch là quán cà phê Sài Gòn ở Hà Đông.

Trong quá trình điều tra và tại phiên toà sơ thẩm hôm qua (11-1), Đỗ Văn Lượng đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố. Riêng Hoàng Văn Quỳnh thì phủ nhận tội lỗi. Trước toà, bị cáo trình bày, lý do anh ta có mặt tại cuộc mua bán ma tuý ở quán cà phê chỉ là tình cờ gặp gỡ người đồng hương. “Bị cáo không phạm tội mua bán trái phép chất ma tuý mà chỉ phạm tội không tố giác tội phạm” - Hoàng Văn Quỳnh chối tội. Mặc dù không thừa nhận hành vi phạm pháp, song căn cứ vào lời khai của những đối tượng liên quan cùng nhiều chứng cứ, tài liệu quan trọng khác, HĐXX nhận định cáo trạng truy tố các bị cáo của VKS là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội. Sau khi xét thấy vai trò phạm tội của các bị cáo là ngang nhau và phạm tội chỉ mang tính cơ hội, nhưng với số lượng ma tuý rất lớn nên TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đỗ Văn Lượng, Hoàng Văn Quỳnh cùng mức tù chung thân về tội buôn bán trái phép chất ma tuý.