Dịch Covid-19 bủa vây, tuyển Thái Lan đau đầu tìm nơi hội quân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong khi đội tuyển Việt Nam có thể tuỳ chọn địa điểm tập huấn trong nước thì đội tuyển Thái Lan đang đau đầu tìm nơi hội quân do dịch Covid-19 bủa vây.
Tuyển Thái Lan đau đầu tìm nơi 'bế quan luyện công'

Tuyển Thái Lan đau đầu tìm nơi 'bế quan luyện công'

Việt Nam kiểm soát tốt dịch Covid-19 giúp các lĩnh vực, trong đó có bóng đá được hưởng lợi. Nhờ đó, HLV Park Hang-seo có thể tuỳ chọn bất cứ địa điểm nào trong nước để cùng học trò "luyện công" chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 vào tháng 6 tới.

Sau thời gian cân nhắc, thẩm định, chiến lược gia người Hàn Quốc đã quyết định chọn Quy Nhơn - nơi có điều kiện thời tiết tương tự UAE, cũng như cơ sở vật chất tốt - để đội tuyển hội quân từ ngày 10 đến 19-5, sau đó di chuyển ra Hà Nội tiếp tục tập luyện trước khi lên đường thi đấu vào cuối tháng 5.

Không may mắn như tuyển Việt Nam, đội tuyển Thái Lan đang phải đau đầu cân nhắc chọn một địa điểm thích hợp để tập luyện, trước diễn biến dịch Covid-19 có xu hướng phức tạp hơn.

"Kế hoạch tập huấn của đội tuyển quốc gia vẫn sẽ tiến hành, bất chấp dịch Covid-19 leo thang. Chúng tôi có tất cả các biện pháp phòng ngừa", Tổng thư ký LĐBĐ Thái Lan (FAT) - Patit Supaphong phát biểu trấn an người hâm mộ sau khi Thái Lan ghi nhận số ca mắc Covid-19 kỷ lục trong ngày hôm 18-4.

Theo Tổng thư ký Patit, FAT đang tìm kiếm một địa điểm phù hợp cho việc tập luyện mà vẫn đảm bảo tất cả yếu tố ngăn ngừa dịch Covid-19 xâm nhập, tất nhiên điều này kéo theo nhiều chi phí phát sinh.

"Mọi hoạt động của đội tuyển sẽ diễn ra sau cánh cửa đóng kín", Tổng thư ký FAT nhấn mạnh trên tờ Bangkokpost ngày 19-4.

Cũng theo đại diện FAT, đội tuyển Thái Lan sẽ hội quân từ ngày 3-5, tuy nhiên phải đến ngày 10-5 mới đủ quân số do còn chờ một số cầu thủ đá Cúp quốc gia. Tất cả các tuyển thủ Thái Lan sẽ phải thực hiện xét nghiệm Covid-19 ba ngày trước khi tập trung.

FAT đã đàm phán thành công với đối tác để đội tuyển quốc gia nước này có 2 trận giao hữu quốc tế trước thềm vòng loại World Cup, lần lượt gặp Tajikistan (hạng 121 thế giới) và Oman (hạng 80 thế giới). Địa điểm, thời gian thi đấu cụ thể chưa được tiết lộ, song nhiều khả năng sẽ phải diễn ra ngoài lãnh thổ Thái Lan.

Tại bảng G, Thái Lan đang tạm xếp thứ ba với 8 điểm, sau Malaysia (9 điểm), Việt Nam (11 điểm) và phía dưới là UAE (6 điểm, đá ít hơn 1 trận). Để chắc suất đi tiếp, thầy trò HLV Nishino buộc phải thắng cả 3 lượt trận cuối, lần lượt gặp Indonesia, UAE và Malaysia.

Thái Lan hôm chủ nhật (18-4) ghi nhận con số kỷ lục về số ca nhiễm Covid-19 trong một ngày - 1.767 ca - nâng tổng số ca được xác nhận kể từ khi đại dịch bắt đầu lên 42.352, trong đó 101 người đã tử vong, theo Bangkokpost.