Đau đầu với vé Olympic

ANTĐ - 13 bộ môn được ngành thể thao đầu tư trọng điểm trong chiến dịch giành vé tới Olympic 2016. Dù đạt hay không đạt chỉ tiêu đề ra, mỗi bộ môn cũng có nỗi niềm riêng.

Đau đầu với vé Olympic ảnh 1

Môn cử tạ buộc phải loại Vương Thị Huyền hoặc Nguyễn Thị Thúy (ảnh nhỏ) vì chỉ có một suất Olympic hạng 48kg nữ

Kể từ đỉnh cao tấm HCB Olympic 2000 của nữ võ sỹ Trần Hiếu Ngân, lần đầu tiên Taekwondo Việt Nam vắng mặt tại Thế vận hội. Chỉ tiêu góp từ 1-2 vé Olympic 2016 không đạt sau thất bại toàn diện tại vòng loại châu Á vừa qua. Hàng loạt câu hỏi đặt ra cho lãnh đạo bộ môn đằng sau thành tích tệ hại này.

Đau đầu không kém, có lẽ là giới quản lý bộ môn điền kinh. Sau rất nhiều giải đấu vòng loại, hiện tại điền kinh Việt Nam mới chỉ có duy nhất 1 suất từ “người dự bị” Nguyễn Thành Ngưng. Cơ hội gia tăng số lượng VĐV dự Olympic đang trông cậy vào nữ VĐV đi bộ 20km Nguyễn Thị Thanh Phúc ở giải vòng loại châu Âu vào tháng 6 tới, và vào sự may mắn nếu VĐV Nguyễn Thị Huyền - 3 chuẩn B Olympic, được xét chọn.

Những bộ môn đã có suất Olympic cũng đang trong “cơn đau đầu” nhưng dễ chịu hơn. Môn đua thuyền có tới 2 nội dung đạt chuẩn Olympic gồm Phạm Thị Huệ (thuyền đơn nữ hạng nặng) và bộ đôi Phạm Thị Thảo - Tạ Thanh Huyền (thuyền đôi nữ hạng nhẹ) nhưng lãnh đạo bộ môn buộc phải loại 1 nội dung do Liên đoàn Đua thuyền châu Á chỉ cho phép Việt Nam có 1 đại diện nữ.

Tương tự là cử tạ nữ, lúc đầu ban huấn luyện nhắm tới Vương Thị Huyền - Á quân thế giới năm 2015 hạng 48kg, song  tại vòng loại Olympic 2016 khu vực Châu Á vừa kết thúc tại Uzbekistan, Huyền chỉ đạt tổng cử 187kg, thua VĐV dự bị là Nguyễn Thị Thúy - 192kg. Việc chọn Huyền hay Thúy tranh tài tại hạng cân 48kg, cũng như quyết định chọn nội dung thuyền đơn hay thuyền đôi ở môn đua thuyền, sẽ phụ thuộc vào thành tích tốt nhất mà các ứng viên đạt được trước ngày thi đấu chính thức.

Tương tự, các VĐV đã đoạt vé ở các môn khác như Xuân Vinh, Quốc Cường (bắn súng), Nguyễn Thị Lụa, Vũ Thị Hằng (vật) sẽ phải nỗ lực hết sức và tuyệt đối tránh chấn thương, nếu không muốn bị thay thế vào phút chót. Trong quá khứ, thể thao Việt Nam từng có một số VĐV lỡ hẹn với Olympic vì chấn thương, đáng tiếc nhất là trường hợp của cố võ sỹ 

taekwondo Hoàng Hà Giang tại Olympic 2008.

Tiến Minh đi vào lịch sử
Hôm nay 5-5, Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) sẽ công bố danh sách các VĐV đủ điều kiện dự Olympic 2016. Với thứ hạng 33 hiện tại, tay vợt Nguyễn Tiến Minh chắc chắn có vé tới Brazil dự nội dung đơn nam. Với thành tích này, Tiến Minh sẽ đi vào lịch sử thể thao Việt Nam với tư cách VĐV 3 lần liên tiếp dự Thế vận hội. Bạn gái của anh là Vũ Thị Trang cũng đang hồi hộp chờ có tên trong danh sách các tay vợt nữ dự giải đấu lớn nhất hành tinh.