"Nữ hoàng đi bộ" Nguyễn Thị Thanh Phúc lại hụt vé Olympic 2016

ANTĐ - Sáng 28-4, VĐV đi bộ Nguyễn Thị Thanh Phúc xuất sắc giành HCV nội dung đi bộ 20 km nữ tại Giải vô địch điền kinh quốc tế Singapore mở rộng 2016. Tuy nhiên, cô vẫn chưa thể giành vé dự Olympic 2016.

Giải vô địch điền kinh quốc tế Singapore mở rộng 2016 là chặng cuối cùng của vòng loại Olympic khu vực châu Á với nội dung đi bộ 20km của Nguyễn Thị Thanh Phúc - VĐV đoạt HCV SEA Games 3 kỳ liên tiếp.

Tuy nhiên vào giờ chót, ban tổ chức bất ngờ thông báo nội dung của Thanh Phúc sẽ không được tính chuẩn Olympic do không đủ số nước tham dự và không đủ số lượng trọng tài quốc tế đạt chuẩn. Điều này ảnh hưởng lớn tới tâm lý và thành tích nữ VĐV quê Đà Nẵng.

"Nữ hoàng đi bộ" Nguyễn Thị Thanh Phúc lại hụt vé Olympic 2016 ảnh 1

Cơ hội trôi qua dần, Thanh Phúc hiện vẫn chưa có vé Olympic 2016

Kết quả, Thanh Phúc vượt qua 3 đối thủ để cán đích đầu tiên nhưng thông số của cô chỉ đạt 1 giờ 59 phút 45 giây, kém xa thành tích HCV SEA Games 2015 - 1 giờ 45 phút 19 giây, và kém rất xa chuẩn tham dự Olympic 2016 dành cho nữ là 1 giờ 36 phút.

Ở giải đấu vòng loại hồi tháng 3 tại Nhật Bản, Thanh Phúc cũng tham dự nhưng bị loại do mắc 3 lỗi phạm quy. Cũng ở giải ngày, em trai Thanh Phúc là Nguyễn Thành Ngưng bất ngờ đoạt vé Olympic nội dung 20km đi bộ của nam và đến nay, đó vẫn là tấm vé duy nhất mà điền kinh Việt Nam có được.

Nguyễn Thị Thanh Phúc vẫn còn cơ hội tới Brazil mùa hè này nếu đạt chuẩn ở một số giải được tổ chức tại châu Âu vào tháng 6. Ngoài Thanh Phúc, điền kinh Việt Nam còn hy vọng vé Olympic từ VĐV Nguyễn Thị Huyền - người đã đạt 3 chuẩn B và đang chờ xét duyệt từ ban tổ chức.

Hiện tại, thể thao Việt Nam có 15 suất dự Olympic 2016 gồm: Phạm Thị Huệ hoặc Phạm Thị Thảo - Tạ Thanh Huyền (Rowing), Nguyễn Như Hoa, Vũ Thành An, Nguyễn Thị Lệ Dung (đấu kiếm); Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường (bắn súng); Nguyễn Thị Lụa, Vũ Thị Hằng (vật); Nguyễn Thành Ngưng (điền kinh); Thạch Kim Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn, Nguyễn Trần Anh Tuấn hoặc Hoàng Tấn Tài (cử tạ); Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi); Phạm Phước Hưng, Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ).