Lượt đi vòng play-off Euro 2012:

Czech và Croatia và Ireland giành lợi thế

ANTĐ - Với việc đánh bại các đối thủ của mình, Czech, Croatia và Ireland đã giành lợi thế lớn trong loạt trận lượt đi play-off tranh vé vớt dự VCK Euro 2012.
Czech và Croatia và Ireland giành lợi thế  ảnh 1

Các cầu thủ Czech giành chiến thắng trên sân nhà

Trên sân Generali Arena, Thủ đô Praha, Czech đã có chiến thắng xứng đáng 2-0 trước đội khách Montenegro và qua đó tạo lợi thế rất lớn trước trận lượt về diễn ra vào giữa tuần sau. Hiệp 1 thi đấu không có bàn thắng nào được ghi, các cầu thủ chủ nhà Czech đã có một hiệp thi đấu bỏ lỡ nhiều cơ hội trước một đội bóng Montenegro chủ yếu chơi phòng ngự trên phần sân nhà.

 

Bước sang hiệp 2, cái duyên ghi bàn đã đến với đội chủ nhà sau pha lập công Pilar ở phút thứ 63. Một pha độc diễn của tiền đạo Pilar khi anh dẫn bóng đến sát vạch 16m50 và tung ra cú sút ăn ra má ngoài chân phải khiến thủ thnafh Bozovic không có cơ hội cản phá dù đã bay người hết cỡ. 1-0 cho Czech và đội chủ nhà đã thi đấu tự tin hơn rất nhiều sau bàn thắng này.

Trong những phút bù giờ của trận đấu, Sivok đã ấn định chiến thắng 2-0 cho Czech sau pha đá phạt của đồng đội, trung vệ Sivok có pha đánh đầu cận thành mang về lợi thế lớn cho đội chủ nhà trước trận lượt đi Play Off sẽ diễn ra tại Montenegro.

                          Croatia (áo xanh) có chiến thắng đậm đà trên sân của Thổ Nhĩ Kỳ

Trong khi đó, là đội chơi có phần lấn lướt và thậm chí kiểm soát bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn nhưng cuối cùng Thổ Nhĩ Kỳ lại phải ôm hận vì những sai lầm cực kỳ đáng tiếc ở hàng thủ và đành ngậm ngùi nhìn Croatia ra về với 3 điểm và lợi thế quá lớn về hiệu số.

Croatia đã cho thấy được bản lĩnh của mình trong những phút đầu nhập cuộc khi chơi chủ động và không hề run sợ trước đội chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ. Minh chứng rõ nét nhất là bàn thắng mở tỷ số của đội khách ở ngay phút thứ 2 của trận đấu. Từ một pha dàn xếp đá phạt bên cánh trái, bóng được Colurka của Croatia dẫn xuống và tung ra đường căng ngang thuận lợi để Olic có pha đệm bóng cận thành dễ dàng mở tỷ số 1-0 cho Croatia.

 

Tiếp tục chơi lấn sân hoàn toàn Thổ Nhĩ Kỳ, Croatia vẫn là đội bóng chiếm thế chủ động trong hiệp 1 với nhiều cơ hội hơn. Một trong số những cơ hội đó đã giúp Croatia có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút thứ 32 sau pha lập công của Mandzukic. Từ đường tạt bóng bên cánh phải của đồng đội, Mandzukic đã có pha bật cao đánh đầu cận thành đánh bại thủ thành Demirel nâng tỷ số lên 2-0 trước khi hiệp 1 kết thúc.

 

Bước sang hiệp 2, số phận của trận đấu đã được định đoạt ở phút 51 sau pha lập công ấn định chiến thắng 3-0 cho các cầu thủ Croatia. Từ quả đá phạt bên hành lang phải, bóng được căng ngang rất khó chịu để Colurka băng vào đánh đầu rất căng mang về chiến thắng 3-0 quý giá cho Croatia ngay trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Với chiến thắng này, Croatia đã gần như cầm chắc chiếc vé dự VCK Euro 2012 trước khi trận lượt về diễn ra.

                                          Ronaldo và các đồng đội bị đội chủ nhà cầm hòa

Ở những cặp đấu còn lại, dù được thi đấu trên sân nhà song việc thiếu các trụ cột ở tuyến phòng ngự đã khiến lối chơi của Bosnia & Herzegovina không thể vận hành trơn tru như mọi khi. Không những thể, việc các cầu thủ, đặc biệt là Ibsevic, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đã làm Bosnia & Herzegovina không thể có được bàn thắng nào “làm vốn” trước Bồ Đào Nha. 

Với một thế trận áp đảo các cầu thủ khách CH Ireland đã thắng đậm đội chủ nhà Estonia với tỷ số 4-0. Kết quả này gần như đưa Keane và các đồng đội tới gần với mùa hè Ba Lan và Ukraine hơn bao giờ hết.

Kết quả lượt đi vòng play-off Euro 2012:

Bosnia-Herzegovina 0 - 0 Bồ Đào Nha

Thổ Nhĩ Kỳ 0 - 3 Croatia

Olic 2', Mandzukic 32', Corluka 51'

CH Czech 2 - 0 Montenegro

Pilar 64', Sivok 90'

Estonia 0 - 4 CH Ireland

Andrews 13', Walters 67', Keane 71', 88' (pen)