CPI của Hà Nội tăng nhẹ

(ANTĐ) - Cục Thống kê thành phố Hà Nội vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hà Nội trong tháng 3 tăng 0,19% so với tháng trước. 

Trong đó, nhóm hàng nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng cao nhất, thêm 2,84%;  tiếp đến là nhóm giao thông tăng 1,36%. Đáng chú ý, sau nhiều tháng có chỉ số giá tăng cao thì tháng này, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống đã giảm nhẹ 0,8% so với tháng trước. Các mặt hàng còn lại, ngoại trừ bưu chính viễn thông tiếp tục giữ nguyên so với tháng trước thì đều có mức tăng dao động dưới 1%. Trong khi giá xăng dầu, giá gas tăng thì giá gạo, thực phẩm, quần áo, giày dép lại có xu hướng ổn định. 

Như vậy, quý I-2012, CPI tăng tới 2,62% so với cuối năm trước. Tốc độ tăng bình quân tháng trong 3 tháng đầu năm nay là 0,87%/tháng. Chỉ số giá bình quân quý I năm 2012 tăng 15% so cùng kỳ năm trước.