Chứng kiến bạn gái bị trêu tại quán bia, dùng dao chém trọng thương 2 ‘thượng đế’

ANTD.VN - Ngày 3-8, Cơ quan CSĐT - Công an quận Hải An, Hải Phòng cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam đối tượng Bùi Đặng Chung (19 tuổi, trú ở xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Chung bị bắt giữ sau gần 2 tháng trốn quyết định truy nã về hành vi Cố ý gây thương tích

Theo điều tra, khoảng 20h30 ngày 15-5-2019, anh Nguyễn (trú ở xã Tiến Thắng, Tiên Lãng), cùng nhóm bạn, trong đó có anh Lê (20 tuổi, trú ở xã Tiên Thắng), đến uống bia tại quán “Hà Phương”, địa phận phường Đông Hải 1, quận Hải An. 23h cùng ngày, nhóm anh Nguyễn gọi thanh toán tiền, và quá trình này, anh Nguyễn trêu đùa nữ nhân viên phục vụ tên là Oanh.

Đúng lúc đó, Bùi Đặng Chung, bạn trai chị Oanh đi xe máy đến. Chứng kiến sự việc, Chung chạy vào bếp của quán bia lấy con dao xông vào chém nhóm anh Nguyễn. Hậu quả, anh Nguyễn bị thương tích 22% sức khỏe; còn anh Lê bị thương tích giảm 18% sức khỏe.

Quá trình điều tra, căn cứ tài liệu thu thập, ngày 5-7, Cơ quan CSĐT - Công an quận Hải An đã ra Quyết định khởi tố bị can, Quyết định truy nã đối với Bùi Đặng Chung về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đầu tháng 7-2019, trinh sát nắm được thông tin đối tượng trốn truy nã đang tá túc, làm nhân viên ở quán “nét” tại địa bàn quận Tân Bình, TP.HCM. Một tổ công tác Đội CSHS - Công an quận Hải An đã lên đường vào TP. HCM, và ngày 11-7, lực lượng Công an đã bắt giữ được Bùi Đặng Chung, tiến hành dẫn giải an toàn về Hải Phòng.