Chủ tịch Barcelona đe dọa tẩy chay chung kết cúp nhà vua Tây Ban Nha

ANTĐ - Chính quyền ở Madrid đã cấm vẫy cờ Catalan ở trận chung kết cúp nhà vua Tây Ban Nha vào cuối tuần này và Barcelona đang tìm cách chống lại quyết định này.

Theo Phó chủ tịch Carles Vilarrubi, Chủ tịch của Barcelona, Josep Maria Bartomeu có thể vắng mặt tại trận chung kết cúp nhà vua Tây Ban Nha như là động thái phản đối lệnh cấm vẫy cờ Catalan tại sự kiện này.

Ông Bartomeu sẽ không dự khán trận đấu để phản đối quyết định cấm cờ Catalan

Barcelona đang hướng tới hoàn tất cú đúp vô địch ở giải quốc nội khi đối đầu với nhà vô địch Europa League, Sevilla tại sân Vicente Calderon ở Madrid vào đêm Chủ nhật tuần này.

UEFA từng phạt đội bóng chủ sân Nou Camp vì xuất hiện lá cờ Catalan ở trận chung kết cúp nhà vua Tây Ban Nha mùa trước và chính quyền ở Madrid xác nhận họ cấm CĐV của Barcelona mang cờ vào sân tại trận đấu sắp tới.

Trong thông báo phát đi, Barcelona mô tả phán quyết trên “tấn công vào quyền tự do ngôn luận”, trong lúc ông Vilarrubi nói bóng gió rằng quan chức hàng đầu của đội bóng xứ Catalan sẽ không tham dự để phản đối.