HLV Hữu Thắng:

Chủ quan sẽ phải trả giá rất đắt

ANTD.VN -  Hôm nay 19-7, ĐT U22 Việt Nam sẽ bước vào vòng loại U23 châu Á, giải đấu có ý nghĩa quan trọng thứ hai sau SEA Games 29. HLV Hữu Thắng đang rất muốn lấy đây làm bàn đạp cho mục siêu săn “vàng” phía trước.

Chủ quan sẽ phải trả giá rất đắt ảnh 1HLV Hữu Thắng rất sợ những ca chấn thương vào thời điểm này - Ảnh: VŨ VY

Ở trận mở màn diễn ra trên sân Thống Nhất vào lúc 19h tối 19-7, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ gặp đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng I là Timor Leste. Đây cũng là đội bóng nằm cùng bảng với U22 Việt Nam tại SEA Games 29 tới. Trước khi bước vào giải, HLV Hữu Thắng đã phải loại 4 tuyển thủ với nhiều lý do khác nhau, đó là Phạm Đức Huy, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Anh Tài và Bùi Tiến Dụng.

Với những cầu thủ còn lại trong tay như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Quang Hải, Đức Chinh…, HLV Hữu Thắng vẫn có thể đảm bảo một đội hình chất lượng. Dù vậy, nhà cầm quân người Nghệ An vẫn tỏ ra cẩn trọng trước khi vào cuộc.

Đánh giá về đối thủ Timor Leste, HLV Hữu Thắng cho biết: “Tôi nghĩ không có đối thủ nào là yếu cả. Nhất là ở khu vực Đông Nam Á, khi các đội đều tiến bộ từng ngày, Timor Leste không phải ngoại lệ. Tôi không cho phép các học trò của mình được chủ quan, vì một phút lơ là sẽ phải trả giá rất đắt. Mục tiêu của U22 Việt Nam là nắm bắt được cơ hội vào vòng chung kết U23 châu Á sang năm, nhưng cũng phải dung hòa với SEA Games 29. Tôi rất sợ những ca chấn thương vào thời điểm này và hy vọng điều này sẽ không xảy ra. Chúng ta có thuận lợi khi được thi đấu sân nhà, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều khó khăn khác và tôi chỉ mong mọi thứ sẽ suôn sẻ”.

Lần gần nhất bóng đá Việt Nam chạm trán bóng đá Timor Leste là SEA Games 28 năm 2015 tại Singapore. Thời điểm đó, U23 Việt Nam thắng đối thủ này 4-0. Hiện tại, Timor Leste chỉ còn 6 cầu thủ trong đội hình năm 2015 đến với giải đấu này, còn lại hầu hết là những cầu thủ còn rất trẻ. Theo dự đoán của giới chuyên môn, U22 Việt Nam sẽ thắng đậm ở trận đấu tối nay trên sân Thống Nhất.

Sau trận này, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ gặp tiếp đội tuyển Macao (Trung Quốc) ngày 21-7 và cuối cùng là Hàn Quốc vào ngày 23-7. Tại vòng loại này, 10 đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền dự VCK U23 châu Á được tổ chức tại Trung Quốc vào năm 2018.