Chị chồng bị em dâu đẩy vào tù trong lần về thăm quê

ANTD.VN - Nghe em dâu nói được chia 10 triệu đồng tiền công, Hằng sáng bừng đôi mắt đồng ý ngay. Thế nhưng món tiền hậu hĩnh ấy, người đàn bà này mãi mãi không bao giờ được tiêu…

Chiều 24-8-2016, tại khu vực cây xăng đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), đúng lúc Nguyễn Thị Hằng (SN 1964, trú ở xã Sông Trầu, huyện Tràng Bom, Đồng Nai) vừa bê thùng caton đựng 6 bánh heroin lên xe taxi thì bị lực lượng công an ập đến bắt quả tang.

Từ lời khai của Hằng, lực lượng đánh án tiếp tục bắt giữ và khám xét khẩn cấp đối với Lê Thị Tám (SN 1972, trú ở thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nguyễn Thị Hằng (bên phải) cùng đồng phạm tại phiên tòa 

Quá trình điều tra cho thấy, Nguyễn Thị Hằng vốn sinh ra và lớn lên ở huyện Mộc Châu, Sơn La nhưng sớm theo chồng vào Nam lập nghiệp. Sau nhiều năm xa quê, giữa tháng 8-2016, Hằng trở về Sơn La thăm hỏi người thân, trong đó có Lê Thị Tám (vợ của em trai ruột Hằng).

Cùng thời điểm nêu trên, Tám quen biết và được người phụ nữ tên Ngọc (ở Hà Nội nhưng không rõ lai lịch) thuê vận chuyển ma túy từ Sơn La về Hà Nội với tiền công 20 triệu đồng.

Ngày 24-8-2016, biết chị chồng xuống Hà Nội để vào Nam nên Tám ngả bài bảo Hằng vận chuyển thùng caton đựng 6 bánh heroin về Thủ đô. Tiền công chuyến hàng này, Tám nói sẽ “cưa đôi”. Nghe em dâu bàn tính, Hằng lập tức nhận lời vì món tiền quá hậu hĩnh.

Thực hiện hành vi phạm tội, Hằng đón xe khách xuống Hà Nội trước và chờ sẵn, trong khi Tám cũng gửi thùng caton đựng heroin theo xe ô tô khách đi phía sau. Đến chiều cùng ngày, Hằng liên hệ với nhà xe để nhận thùng hàng quốc cấm thì bị bắt quả tang.

Với hành vi nêu trên (vận chuyển gần 2 kilogram heroin), ngày 15-3, TAND TP Hà Nội đã tiến hành phiên xử sơ thẩm đối với 2 chị em Nguyễn Thị Hằng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, theo khoản 4, Điều 194-BLHS.

Tại tòa, cả 2 bị cáo đều thành khẩn khai nhận tội phạm như nội dung cáo trạng truy tố. Do đó, kết thúc phiên xử sơ thẩm này, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt cả hai chị em Nguyễn Thị Hằng và Lê Thị Tám cùng mức án chung thân.