Hai dì cháu cùng nhận án tử vì nghe theo lời… xúi dại

ANTD.VN - Xác nhận đối tác mang theo tiền, Hương liền nhắn tin bảo cháu ruột cầm túi ma túy đến giao dịch nhưng đã bị bắt quả tang.

Sau hơn một năm quen biết nhau, tháng 6-2016, Lê Thị Hoài Lan Hương (SN 1976, trú ở phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) được đối tượng tên Lê Quang Thái (SN 1967, ở quận Đống Đa) dẫn dụ tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Cao Bằng về Thủ đô.

Và rồi từ số điện thoại Thái cung cấp, ngày 17-6-2015, Hương gọi điện cho đối tượng tên Tuấn (không rõ lai lịch) để hỏi rõ về phương thức hoạt động. Qua trao đổi, Tuấn tiếp tục cung cấp cho Hương số điện thoại của đối tượng tên Hoàng (ở Cao Bằng), người có nguồn ma túy “đá”.

Theo thỏa thuận, Hương là người gặp Hoàng nhận ma túy, rồi mang về Hà Nội giao cho Tuấn. Sự việc trót lọt, Hương sẽ nhận được 15 triệu đồng tiền công. “Đánh bạc” với số phận, Hương rủ thêm cháu ruột là Lê Anh Chung (SN 1984, trú ở phường Tân Long, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên) cùng tham gia.

Hai dì cháu Lê Thị Hoài Lan Hương tại phiên tòa sơ thẩm

Thực hiện chỉ dẫn của dì, mờ sáng 23-6-2016, Chung ra ngã tư đường ở gần nhà đối tượng nhận chiếc túi xách, bên trong đựng hơn 4,3 kilogram ma túy “đá” cùng 5 triệu đồng lộ phí từ Hoàng. Cùng ngày, Chung thuê xe ô tô chở đối tượng và túi ma túy xuống Hà Nội.

Trên đường đi, Chung tiếp tục được Hương chỉ dẫn giao dịch ma túy với Tuấn tại một địa điểm ở quận Thanh Xuân. Tuy nhiên khi gặp nhau, do đối tác không mang theo tiền nên Chung tạm ngừng giao dịch, rồi mang túi xách đựng ma túy về nhà dì ruột cất giấu.

Tối 23-6-2016, Hương hẹn gặp Tuấn tại một quán cà phê trên phố Nguyễn Hữu Huân, quận Hoàn Kiếm. Tại đây, thấy đối tác đã chuẩn bị tiền đầy đủ nên Hương nhắn tin địa chỉ và bảo Chung mang ngay ma túy đến quán cà phê để giao dịch.

Sau đó khoảng 21h45 cùng ngày, đúng lúc Chung đang trao túi ma túy “đá” cho dì ruột tại quán cà phê trên phố Nguyễn Hữu Huân thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hương, cơ quan công an còn thu giữ thêm 2 cân tiểu ly có dính ma túy cùng nhiều tang, tài vật liên quan.

Với hành vi nêu trên, ngày 10-3, Lê Thị Hoài Lan Hương và Lê Anh Chung cùng bị VKSND TP Hà Nội truy tố ra trước cơ quan xét xử cùng cấp về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo khoản 4, Điều 194-BLHS.

Quá trình xét xử, cả hai bị cáo đều thành khẩn khai nhận diễn biến vụ án như nêu trên. Vậy nhưng nhằm “hứng tội” cho cháu, Hương cho rằng khi mang ma túy xuống Hà Nội, Chung không hề biết trong túi xách đựng gì. Mặt khác, theo Hương, hành vi của đối tượng chỉ là vận chuyển ma túy trái phép.

Mặc dù vậy, xét lời khai của Chung cùng các tài liệu liên quan, HĐXX sơ thẩm khẳng định không có căn cứ để chấp nhận lời khai của bị cáo Hương. Sau cùng, do số lượng ma túy mà các bị cáo buôn bán rất lớn nên TAND TP Hà đã quyết định tuyên phạt cả hai dì cháu Lê Thị Hoài Lan Hương cùng mức án tử hình, theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử.

Đối với các đối tượng tên Tuấn, Hoàng và Lê Quang Thái, Tòa án Hà Nội cho rằng quá trình điều tra chưa xác định được lai lịch nên cơ quan tố tụng đã quyết định tách rút hồ sơ, xử lý sau là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật.