Cấm xe tải nhẹ, xe khách trên 12 chỗ qua nút giao Daewoo

ANTĐ - Từ ngày 20-7 đến hết ngày 30-8, sẽ cấm xe tải có tải trọng toàn bộ trên 1,5 tấn và xe khách trên 12 chỗ đi vào khu vực công trường thi công, phạm vi nút giao Nguyễn Công Hoan- Nguyễn Chí  Thanh.

Sở GTVT Hà Nội vừa lên phương án phân luồng để phục vụ vận chuyển, lao lắp dầm dự án xây dựng cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh- Kim Mã- Liễu Giai.

Theo đó, sẽ cấm xe tải có tải trọng toàn bộ (cả xe và hàng) trên 1,5 tấn; xe khách trên 12 chỗ đi vào khu vực công trường thi công từ 21h đến 5h sáng hôm sau, phạm vi từ nút giao Nguyễn Công Hoan – Nguyễn Chí Thanh đến nút giao Liễu Giai – Phan Kế Bính.

Khi thực hiện lao lắp các nhịp dầm phía bên trái tuyến (theo hướng Nguyễn Chí Thanh đi Liễu Giai): cấm các phương tiện lưu thông phía bên phải, tổ chức phân luồng giao thông cho các phương tiện lưu thông trên chiều đường còn lại. Còn, khi lao lắp các nhịp dầm phía bên trái tuyến (theo hướng Nguyễn Chí Thanh đi Liễu Giai), cấm các phương tiện lưu thông phía bên trái, tổ chức phân luồng giao thong cho các phương tiện lưu thông trên chiều đường còn lại.

Thời gian phân luồng phục vụ thi công, vận chuyển dầm từ 21h đến 23h. Lao lắp dầm từ 23h đến 5h sáng hôm sau. Thời gian thực hiện từ ngày 20-7 đến hết ngày 30-8-2013.

Cầu vượt nút Daewoo đang trong giai đoạn lao lắp dầm

Để đảm bảo cho các phương tiện lưu thông qua khu vực này thuận lợi, Sở GTVT yêu cầu Thanh tra GTVT phối hợp với Phòng CSGT, chính quyền địa phương, Công an quận, nơi có phương tiện vận chuyển dầm đi qeua để xây dựng phương án chốt trực, hướng dẫn giao thông.

Khi thi công lắp dầm phải bố trí biển báo, biển hướng dẫn giao thông, đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng. Có lực lượng ứng trực để kịp thời khắc phục các sự cố.